1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Ông Hải thu hồi bãi xe “chui” 2 năm sát UBND quận 1

(Dân trí) - Bãi giữ xe nằm bên hông UBND quận 1 không có giấy phép tồn tại suốt 2 năm qua, mặc dù phường Bến Nghé nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện ra. Việc giữ xe “chui” nói trên chỉ được phát giác khi ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch quận 1 tiến hành kiểm tra bãi xe này vào chiều qua, 13/8.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra bãi xe sai phép bên hông UBND quận 1

Chiều 14/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) đã có buổi làm việc với Ban quản lý đường sách Nguyễn Văn Bình, các phòng ban liên quan về việc xử lý bãi giữ xe không phép bên hông UBND quận 1, vỉa hè đường Công xã Paris.

Theo phòng Quản lý đô thị quận 1, bãi giữ xe này trước đây nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Bình và thuộc Công đoàn Văn phòng UBND quận 1 quản lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 tiến hành kiểm tra bãi giữ xe sai phạm vào chiều qua 13/8
Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 tiến hành kiểm tra bãi giữ xe sai phạm vào chiều qua 13/8

Tuy nhiên khoảng tháng 10/2015, để thi công đường sách Nguyễn Văn Bình, bãi xe nói trên đã được chuyển về 2 địa điểm là vỉa hè đường Công xã Paris và vỉa hè đường Hai Bà Trưng (đoạn gần với đường Nguyễn Văn Bình).

Theo quy định ghi trong giấy phép, cả 2 bãi xe này chỉ giữ xe không thu phí của người dân khi vào làm việc ở UBND quận 1 cũng như tham quan đường sách.

Tuy nhiên chiều qua 13/8, đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 bãi xe nói trên có sai phạm khi đang thu phí trông giữ xe của khách.

Tại thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra, bãi xe bên hông UBND quận 1 đã không xuất trình được giấy phép.

Thời điểm ông Hải đến kiểm tra đã phát hiện nhân viên có thu phí khách và nhân viên này cũng thừa nhận việc thu tiền
Thời điểm ông Hải đến kiểm tra đã phát hiện nhân viên có thu phí khách và nhân viên này cũng thừa nhận việc thu tiền

Ngoài ra, đoàn liên ngành còn ghi nhận bãi xe này có hành vi rào chắn vỉa hè đường Công xã Paris, gây khó khăn cho người đi bộ.

Riêng bãi trên đường Hai Bà Trưng cũng bị phát hiện lỗi giữ xe chắn lối đi bộ (cấp phép 1 hàng xe nhưng giữ đến 2 hàng), giữ xe sai giấy phép (trong giấy phép không cho thu tiền nhưng lại thu tiền khách).

Tại buổi làm việc hôm nay 14/8, đại diện bãi giữ xe bên hông UBND quận 1 chỉ cung cấp 1 giấy phép trông giữ xe nhưng đã hết hạn từ năm 2015 (tức là giữ xe “chui” suốt 2 năm qua).

Riêng bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng cũng cung cấp 1 giấy phép nhưng hết hạn từ ngày 30/6 (tức là giữ xe không phép đến 1,5 tháng).

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết: “Văn phòng là đơn vị của quận, biết quy định này nhưng vẫn để xảy ra việc thu phí là sai nên lãnh đạo quận nhất quyết phải xử lý. Tôi sẽ đề xuất kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo phường Bến Nghé và Văn phòng UBND quận đã để ra những sai phạm này”.

“Quận 1 là bộ mặt của thành phố, hầu hết khách nước ngoài khi đến TPHCM đều tập trung về đây nên không thể duy trì một bãi giữ xe lộn xộn, nhếch nhách như vậy được, nhất là nó nằm ngay không gian lõi gồm Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, công viên 30/4, UBND quận”, ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 13/8, trong lúc dẫn đầu đoàn liên ngành quận đi xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 phát hiện nhân viên bãi giữ xe 2 bánh bên hông trụ sở UBND quận 1 đang thu phí khách gửi xe nên tiến hành kiểm tra.

Bãi giữ xe 2 bánh bên hông UBND quận 1 không có giấy phép nhưng vẫn tồn tại suốt 2 năm qua và không bị phát hiện
Bãi giữ xe 2 bánh bên hông UBND quận 1 không có giấy phép nhưng vẫn tồn tại suốt 2 năm qua và không bị phát hiện

Tại thời điểm đoàn kiểm tra đến, nhân viên bãi xe không cung cấp được giấy phép, sau đó ông Hải yêu cầu lập biên bản xử phạt, nếu có sai phạm sẽ đề xuất thu hồi giấy phép.

Đáng nói là trong quá trình kiểm tra, ông Đoàn Ngọc Hải có gọi lãnh đạo phường Bến Nghé đến chất vấn việc kiểm tra, xử lý bãi xe nói trên.

Lúc này ông Võ Quốc Hưng - Phó chủ tịch UBND phường Bến Nghé cho biết, phường có nhiều lần kiểm tra, phát hiện sai phạm của bãi xe nói trên.

Vậy câu hỏi được đặt ra là phường Bến Nghé đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện sai phạm nhưng chuyện bãi xe không có giấy phép đến 2 năm qua thì lãnh đạo phường Bến Nghé có phát hiện hay không?, câu trả lời xin dành cho lãnh đạo phường Bến Nghé.

Bãi giữ xe 2 bánh trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng cũng hết giấy phép
Bãi giữ xe 2 bánh trên vỉa hè đường Hai Bà Trưng cũng hết giấy phép
Bãi xe bên hông UBND quận 1 chiều nay 14/8 đã thông thoáng
Bãi xe bên hông UBND quận 1 chiều nay 14/8 đã thông thoáng
Thông báo việc 2 bãi xe ngưng hoạt động
Thông báo việc 2 bãi xe ngưng hoạt động

Đình Thảo