Ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, Hà Nội giao 2 Phó Chủ tịch làm thay phần việc

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa giao 2 Phó Chủ tịch thành phố phụ trách thêm lĩnh vực văn hóa - xã hội và một số quận, huyện sau khi ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội "Nhận hối lộ".

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh quyết định điều chỉnh, bổ sung công việc của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Hà Nội Hà Minh Hải.

Ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, Hà Nội giao 2 Phó Chủ tịch làm thay phần việc - 1

Trụ sở UBND TP Hà Nội (Ảnh: N.T).

Ông Lê Hồng Sơn sẽ theo dõi, chỉ đạo thêm các lĩnh vực khoa học và công nghệ; lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; văn hóa và thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Ông Lê Hồng Sơn được giao theo dõi và chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Hiện nay, ông Sơn đang phụ trách lĩnh vực nội chính - tư pháp; giúp Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy.

Trong khi đó, ông Hà Minh Hải được bổ sung theo dõi, chỉ đạo thêm các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thông tin, truyền thông.

Ông Hải được giao theo dõi và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Đại học Thủ đô; các trường cao đẳng thuộc TP Hà Nội; theo dõi các quận, huyện Long Biên, Tây Hồ, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm.

Hiện nay, ông Hà Minh Hải đang phụ trách kinh tế tổng hợp, tài chính - ngân sách; giúp Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Chử Xuân Dũng bị khởi tố, Hà Nội giao 2 Phó Chủ tịch làm thay phần việc - 2

Ông Chử Xuân Dũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự (Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 22/12 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chử Xuân Dũng về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ông Dũng bị điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trước khi bị bắt, ông Chử Xuân Dũng phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội và quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai và huyện Hoài Đức, Gia Lâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.