1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ổn định tư tưởng, tâm lý cho người dân vùng Sông Tranh 2

(Dân trí) - Ngày 1/11, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết, Trưởng đoàn công tác đã đi thị sát thủy điện Sông Tranh 2 sau khi làm việc với lãnh đạo xã Trà Tân và huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Bà Hà Thị Khiết thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2
Bà Hà Thị Khiết thị sát đập thủy điện Sông Tranh 2

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, động đất hiện là nỗi lo thường trực của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh tế của bà con. Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân - ông Nguyễn Duy Khánh - cho biết, khoảng 4h30 sáng 1/11 có thêm một trận động đất mạnh làm cho người dân rất lo lắng.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cán bộ và người dân địa phương, bà Hà Thị Khiết chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do thiên tai động đất gây ra cho đời sống của bà con địa phương thời gian qua. Bà cho biết Ban Bí thư rất quan tâm đến tình hình động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 và đến sự an toàn của công trình thủy điện này. Giải pháp không tích nước trong năm nay cũng là để đảm bảo an toàn cho dân và giúp người dân yên tâm.

Trong khi ý kiến của các nhà khoa học chưa đi đến hồi kết thì bà Hà Thị Khiết lưu ý các cán bộ huyện, xã trên địa bàn Bắc Trà My cần phối hợp với các ngành chức năng giải đáp những khó khăn, bức xúc của nhân dân địa phương để tránh những thành phần quá khích lợi dụng tình hình kích động bà con nhân dân, gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định đời sống nhân dân.
Thăm nhà điều hành của nhà máy thủy điện
Thăm nhà điều hành của nhà máy thủy điện

Ngoài ra, lãnh đạo huyện và xã cần làm tốt công tác tư tưởng đối với người dân sống xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 và huyện Bắc Trà My.

Sau khi làm việc với lãnh đạo địa phương, bà Hà Thị Khiết cùng đoàn công tác đã có chuyến thị sát thủy điện Sông Tranh 2 và thăm tổ máy phát điện số 1 của nhà máy này.

Tại buổi làm việc với BQL thủy điện Sông Tranh 2, bà Hà Thị Khiết cho rằng bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo BQL cần phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân địa phương, không được chủ quan về các vấn đề an toàn đập khi chưa có kết luận đánh giá cuối cùng, phải đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần quyết tâm không để kẻ xấu lợi dụng tình hình động đất, sự bất an trong nhân dân rồi tìm cách phá hoại, gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội, mất ổn định trong đời sống nhân dân.

Công Bính