Quảng Nam:

Ôm mìn tự sát, 1 người chết, 4 người bị thương nặng

(Dân trí) - Một công nhân sau khi nổ mìn phá đá để khai thác vàng xong đã ôm một trái mìn vào khu vực lán trại của công nhân rồi trùm mền lại… ngủ. Quả mìn phát nổ, 5 người thương vong.

Cuối giờ chiều ngày 31/7, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Trưởng Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) Thượng tá Đào Quang cho biết, một vụ nổ mìn tại một công ty sản xuất vàng khiến một công nhân tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Theo ông Quang, lúc xảy ra vụ việc khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/7, tại khu nổ mìn của Công ty vàng Phước Minh (đóng tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Nạn nhân được xác định tên Quang Văn Du (SN 1993, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) là công nhân cho Công ty vàng Phước Minh.

Trước đó, một nhóm công nhân gồm 5 người (trong đó có Du) sau khi đánh mìn phá đá xong đến khoảng 11 giờ, một số công nhân ăn cơm trưa xong nằm nghỉ, 4 người ngủ trong lán trại, còn Du thì ôm mền ra cách trại khoảng 50m để ngủ.

Khoảng 30 phút sau, 4 công nhân trên nhìn ra chỗ Du ngủ, thấy Du đứng dậy ra phía sau khu nổ mìn ôm vào một vật gì đó không xác định quấn vào mền ôm ngủ. Ít phút sau thì nghe một tiếng nổ rất to làm đất đá văng tung tóe, nạn nhân chết tại chỗ.

Ngoài ra, 4 công nhân đang ở gần cũng bị thương nặng, khu lán trại bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo ông Quang cho biết, sau khi khám nghiệm thi thể xong, cơ quan chức năng của huyện đã bàn giao thi thể Du cho thân nhân đưa về quê mai táng. 4 phu vàng bị thương đang được đưa cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phước Sơn.

Theo xác nhận ban đầu của 4 công nhân trên với Công an huyện Phước Sơn, trước đó vài ngày, khi đang làm việc nhiều lúc Du hay nói sảng, có đêm hay thức dậy đi lang thang.

Theo xác minh ban đầu của Công an huyện Phước Sơn cho biết, có khả năng Du bị bệnh tâm thần. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Công Bính