Hà Nam:

Ô tô tông chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiếc xe máy đánh lái để tránh một xe tải dừng ven đường, bất ngờ bị ô tô phía sau tông trúng, kéo lê hơn 30m. Hai người đi xe máy thương vong.

Khoảng 15h30’ ngày 4/6, trên QL1A thuộc địa phận xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một chiếc xe ô tô (chưa rõ BKS) và chiếc xe máy mang BKS 18X1-0562 do anh Lương Ngọc Anh (sinh năm 1973) điều khiển, chở cháu ruột là Lương Thị Thảo (sinh năm 1993) - cả hai cùng trú xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
 

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nữ sinh Đại học chết thảm
Hiện trường vụ tai nạn khiến một nữ sinh Đại học chết thảm

Một số nhân chứng kể lại, anh Anh đang chở cháu gái từ quê lên Hà Nội thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải dừng đỗ ven đường, anh Anh luống cuống đánh tay lái sang trái, lấn sang làn đường dành cho ô tô, để tránh, bị một xe ô tô từ phía sau lao tới tông thẳng vào, cuốn cả hai người vào gầm xe, kéo lê hơn 30m. Thảo tử vong ngay tại chỗ, anh Anh bị cán nát hai chân, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tông chết người, chiếc xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc hai nạn nhân. Thời điểm trên đoạn đường này lại ít phương tiện qua lại nên không ai nhận diện được chiếc xe gây tai nạn.

Được biết anh Anh đang làm việc trên Hà Nội, còn Thảo đang là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông, lập hồ sơ tiến hành truy tìm chiếc xe gây tai.

Đức Văn