1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô rơi xuống vực, 10 người tử nạn

(Dân trí) - Trong lúc đổ đèo, ô tô du lịch chở 26 hành khách đã rơi xuống vực làm ít nhất 10 người chết. Trên xe có 24 người Nga, 2 người Việt Nam. Đến 10 giờ sáng nay 14/3, còn ít nhất 9 du khách Nga mắc kẹt trong xe tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra trên đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28, nơi giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng vào đêm 13/3.

 

Trước đó, sáng ngày 13/3, xe du lịch biển số 86K-2329, do lái xe Nguyễn Thế Lâm, ngụ tại KP 6, Phú Trinh, Phan Thiết (Bình Thuận) điều khiển chở đoàn du khách Nga từ Mũi Né, TP Phan Thiết lên tham quan Đà Lạt (Lâm Đồng).

 

Đến khoảng 18h ngày 13/3, lái xe Lâm đưa đoàn du khách này trở về Phan Thiết. Xe chạy theo hướng đường công trình thủy điện Đại Ninh, khi xe đổ đèo Đại Ninh được khoảng 3km về địa phận tỉnh Bình Thuận thì xảy ra tai nạn.
 
Ô tô rơi xuống vực, 10 người tử nạn - 1

Cấp cứu một nạn nhân bị thương (Ảnh: NLD)

 

Theo VietNamNet, người dân địa phương đã phát hiện chiếc xe bị nạn nằm mắc kẹt ở một hốc đá lởm chởm dưới vực sâu trong tình trạng nóc xe bị lật tung, đầu xe hướng lên phía trên. Công nhân nhà máy thủy điện Đại Ninh cách đó khoảng 3km nhận được thông tin đầu tiên và tức tốc chạy đến hiện trường cứu người bị nạn. Cán bộ, công nhân của nhà máy thủy điện Bắc Bình cũng có mặt tại hiện trường và lao vào cứu hộ suốt đêm. Một công nhân tên Tiến nói, tốp cứu hộ của anh đã phải ven theo con đường mòn hiểm trở mới tới được khu vực bị nạn. Việc cứu hộ và di chuyển các nạn nhân rất vất vả vì trời tối, dựa chủ yếu vào ánh sáng phát ra từ đèn pin mang theo.

 

Đến 10 giờ sáng ngày 14/3, có ít nhất 9 du khách người Nga còn bị mắc kẹt trong xe tại hiện trường.

 

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đến hiện trường phối hợp với Trung tâm y tế huyện này tiến hành cứu người bị nạn. Ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghe thông tin đã chỉ đạo các y bác sĩ bệnh viện tỉnh xuống hỗ trợ công tác cứu chữa người bị nạn.

 

Tuy nhiên, do hố sâu, lại vào đêm tối nên công tác cứu chữa hết sức khó khăn.

 

Tại hiện trường có 9 người đã tử vong.

 

Khoảng 23h đêm 13/3, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 16 người (gồm 7 nam, 7 nữ, 1 em nhỏ, toàn bộ là người Nga và một tài xế người Việt Nam).

 

Đến 9 giờ sáng 14/3, có 4 ca chấn thương nặng như chấn thương sọ não, gãy xương chậu, chấn thương ngực đã được bệnh viện đa khoa Lâm Đồng làm thủ tục về Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM để tiếp tục điều trị.
 
Ô tô rơi xuống vực, 10 người tử nạn - 2

Đèo Đại Ninh, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là đoạn đường khá vắng vẻ và nguy hiểm vì chưa được xây dựng hoàn chỉnh. (Ảnh: VietCaravan)

 

Ngay sau nhận được tin báo về vụ TNGT thảm khốc, Cục kỹ thuật hình sự (C21 Bộ công an), Cục cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C14 Bộ Công an) đã đến hiện trường phối hợp với công an 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận để điều tra nguyên nhân vụ việc.

 
Công Quang