1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ô tô lao qua trái đường, tông hàng loạt xe máy

(Dân trí) - Trong khi lưu thông từ đường Lê Lợi về đến đường Nguyễn Sinh Cung, chiếc xe ô tô bất ngờ lao qua bên trái đường, vào tận vỉa hè, tông liên tiếp 6 xe máy và 1 xe đạp, gây hư hỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h30 chiều 8/3 tại đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô Hyundai Santafe 7 chỗ, mang biển kiểm soát 75K-1000 do ông V. điều khiển đi hướng từ đường Lê Lợi đến khu vực đầu đường Nguyễn Sinh Cung thì bất ngờ mất tay lái và leo thẳng lên vỉa hè tại số 5 Nguyễn Sinh Cung.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Sau cú đâm mạnh, chiếc xe ô tô “lùa” một lúc đến 6 chiếc xe máy ở trên vỉa hè này gồm xe Dream 75F5- 1087; xe Sirius 75L2-2614, xe máy 75K5-8369, xe máy Sirius 75K5- 4958, xe máy 75B1-294.92, 1 xe máy không rõ biển số và 1 xe đạp.

Tại hiện trường, cả 6 chiếc xe máy bị tông hư hỏng nặng, riêng dưới gầm xe ô tô có 2 chiếc xe máy nằm bẹp dí. Phía đầu xe ô tô là 2 chiếc xe máy bị hư một số chỗ và phía sau đuôi xe là 1 chiếc xe máy nát nhiều phần.

Theo ông Nguyễn Văn Dần, người lái xe ôm đang đứng gần đó, thời điểm tai nạn xảy ra rất may không có ai đứng trên vỉa hè.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT Công an TP Huế đã đến hiện trường làm rõ. Được biết người lái xe ô tô gây ra tai nạn do lớn tuổi, sau vụ tai nạn đã bị sốc và đang được đưa vào bệnh viện điều trị.


Chiếc xe ô tô lao qua bên lề trái đường rồi tông hàng loạt xe máy

Chiếc xe ô tô lao qua bên lề trái đường rồi tông hàng loạt xe máy


Những chiếc xe đầu tiên bởi cú tông mạnh nằm lại sau đuôi ô tô

Những chiếc xe đầu tiên bởi cú tông mạnh nằm lại sau đuôi ô tô


Giữa gầm xe ô tô là 2 chiếc xe máy nằm lọt phía dưới và bẹp dúm

Giữa gầm xe ô tô là 2 chiếc xe máy nằm lọt phía dưới và bẹp dúm


Ở đầu xe là 2 chiếc xe máy cuối cùng

Ở đầu xe là 2 chiếc xe máy cuối cùng

Đại Dương - Quỳnh Nga