1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nút giao Thanh Xuân sẽ có mặt bằng vào tháng 9

(Dân trí) - UBND quận Thanh Xuân vừa đặt ra quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đường vành đai 3, đoạn liên quan đến nút giao Thanh Xuân trong tháng 9 năm nay. Như vậy, sau nhiều lần “lỡ” tiến độ, một mốc thời gian mới tiếp tục được đặt ra…

Trong những năm qua đã có rất nhiều đơn thư, rất nhiều những buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa người dân và các cơ quan chức năng về nút giao Thanh Xuân của đường vành đai 3 và thậm chí vấn đề đã được đẩy lên HĐND TP, Quốc hội nhiều lần, nhưng cho đến nay, nhiều nội dung liên quan đến nút giao này dường như vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ, chiều 31/7, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trong số 200 chủ sử dụng đất (2 cơ quan) còn lại của đường vành đai 3 Thanh Xuân mới chỉ có 62 chủ sử dụng đã nộp giấy tờ, tài liệu liên quan đến nhà đất, nộp tờ kê khai số nhân khẩu… trong khi 138 chủ sử dụng còn lại chưa làm những công việc này.

Nút giao Thanh Xuân sẽ có mặt bằng vào tháng 9 - 1
Vẫn còn những vấn đề chưa được tháo gỡ ở nút giao này

Trong số 198 hộ dân, có 126 trường hợp thuộc diện được mua nhà tái định cư và mới chỉ có 28 hộ bắt thăm tái định cư. Với 98 hộ còn lại quận sẽ tổ chức 3 buổi bắt thăm vào các ngày 31/7, 4/8 và 5/8 tới đây…

Ông Lưu cho biết, trong trường hợp các hộ không đến bắt thăm, UBND quận sẽ chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cử người bắt thăm thay… Cũng theo ông Lưu, trong số 72 hộ không được mua nhà tái định cư, hiện quận đang rà soát, điều chỉnh phương án và có thể trên dưới 30 hộ trong số này được mua nhà.

Về tiến độ chung, ông Lưu khẳng định: “Quận Thanh Xuân quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác công tác GPMB dự án đường vành đai 3 vào cuối quí III/2009 nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành đường vành đai 3…”.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân cũng cho biết, sau khi quận thực hiện đầy đủ các thủ tục, đã tuyên truyền, vận động, nếu những hộ dân vẫn không chấp hành, quận sẽ tiến hành cưỡng chế. Về thời điểm, đầu tháng 9 quận sẽ ban hành văn bản và sau 20/9 sẽ tiến hành cưỡng chế.

Tại buổi giao ban, khi được phóng viên đặt vấn đề xung quanh chỉ giới đường đỏ từ một con số thống nhất 68m (Thủ tướng phê duyệt ban đầu) sau nâng lên thành 73, 75 thậm chí 78m theo từng đoạn trong các phương án gần đây, ông Lưu cho rằng, phải hỏi Bộ Giao thông vận tải!

Một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Quận Thanh Xuân đã từng có những sai sót trong dự án đường Nguyễn Quí Đức, trong việc cưỡng chế 15 hộ dân phường Thanh Xuân Trung (cùng đường vành đai 3), liệu quận có tự tin sẽ làm đúng trong đợt giải phóng mặt bằng lần này?

Ông Lưu cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng có cả núi công việc nên không thể “tròn”, không thể không có sai sót. “Đợt tới chúng tôi sẽ làm đúng theo qui định của pháp luật và chắc rằng không có những thiếu sót như thành phố đã kết luận”, ông Lưu khẳng định.

Xung quanh việc kiểm điểm cán bộ do thực hiện không đúng trình tự, thủ tục khi cưỡng chế 15 hộ dân phường Thanh Xuân Trung cũng như việc kê biên tài sản chưa chi tiết trong cưỡng chế, ông Lưu cho biết, UBND quận đang chỉ đạo phòng nội vụ, thanh tra quận thực hiện qui trình kiểm điểm các đơn vị, cá nhân liên quan đến đợt cưỡng chế này.

Về việc chưa báo cáo kết quả theo hạn định lãnh đạo thành phố yêu cầu (30/7), ông Lưu lí giải, theo qui định của pháp lệnh công chức, thời gian kiểm điểm không thể nhanh như vậy được.

Được biết, ngày 23/7, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân nút giao Thanh Xuân xung quanh các nội dung khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, buổi làm việc trên chưa thể “ngã ngũ” các vấn đề đặt ra nên một buổi gặp gỡ, đối thoại nữa sẽ được tiến hành vào ngày 4/8 tới đây.
 
Mạnh Cường