1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước thải chảy ra biển Đà Nẵng: Khắc phục ngay trước kỳ nghỉ 30/4

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thu gom và cải thiện môi trường nước để khắc phục tình trạng nước thải đổ ra biển.

Vì sao hai dự án nước thải chậm tiến độ?

Ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đi kiểm tra thực tế một số cửa xả thuộc hệ thống thu gom nước tại khu vực ven biển thành phố.

Nước thải chảy ra biển Đà Nẵng: Khắc phục ngay trước kỳ nghỉ 30/4 - 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ hai từ phải qua) kiểm tra thực tế tại cửa xả ven biển Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại dự án tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành (ven vịnh Đà Nẵng), nước có màu đục ngầu, bốc mùi hôi vẫn tràn ra tại cửa xả ngay nút giao thông Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành.

Tại một cửa xả trên đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà), dù cửa xả đã được lấp cát nhưng lượng nước tràn ra biển vẫn rất nhiều và bốc mùi khó chịu.

Ông Hà Văn Thành - Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng giải thích do hệ thống quá tải, công ty tiến hành nhiều biện pháp để hạn chế nước thải đổ ra biển, trong đó có việc san gạt để đảm bảo cảnh quan.

Theo ông Thành, nước thải bốc mùi hôi ở các cửa xả là do yếm khí bên trong hệ thống. Trường hợp khẩn cấp, đơn vị xử lý ngay cửa ra để giảm mùi hôi.

Nước thải chảy ra biển Đà Nẵng: Khắc phục ngay trước kỳ nghỉ 30/4 - 2

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng san gạt cát tại cửa xả trên đường Hoàng Sa vào sáng 18/4 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành và dự án cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà - cho biết, tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành được khởi công tháng 1/2021.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 444 tỷ đồng. Do ảnh hưởng mưa bão kéo dài, Ban quản lý đã 2 lần xin gia hạn tiến độ.

Nước thải chảy ra biển Đà Nẵng: Khắc phục ngay trước kỳ nghỉ 30/4 - 3

Một hạng mục thuộc dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà đang được thi công (Ảnh: Hoài Sơn).

Hiện nay, hầu hết các hạng mục tuyến cống hộp thoát nước mưa, hạng mục cải tạo các cửa xả đều đã hoàn thành. Chỉ còn khâu cuối cùng là đấu nối với hệ thống thoát nước cũ.

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã cấp phép cho công tác đấu nối, Ban sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công vào cuối tuần này.

"Sau khi đấu nối, sẽ vận hành liên tục hệ thống để đưa nước thải về trạm xử lý nước thải Phú Lộc, giải quyết tình trạng nước thải lâu nay tràn ra biển", ông Huy nói.

Đối với dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà khởi công từ tháng 2/2020, giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án đạt 1.075/1.199 tỷ đồng (89,67%).

Dự án này cũng đã gia hạn tiến độ 3 lần, nguyên nhân do ảnh hưởng mưa bão, dịch Covid-19 và người dân cản trở thi công tại các hố thu gom nước.

Nước thải chảy ra biển Đà Nẵng: Khắc phục ngay trước kỳ nghỉ 30/4 - 4

Hạng mục cuối cùng là cửa xả (màu xanh lá) dự kiến sẽ được thi công trong 2 tháng đến (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Huy, thời gian tới, nước thải sẽ được đưa về Trạm xử lý nước thải Sơn Trà. Nhà thầu sẽ thi công hạng mục cuối cùng là cửa xả từ trạm này ra âu thuyền Thọ Quang, theo đúng thiết kế đã được thành phố phê duyệt.

"Dự kiến hạng mục cuối cùng này sẽ được thi công trong 2 tháng nữa, đến cuối tháng 6 tới sẽ hoàn thành, giải quyết việc nước thải tràn ra biển ở khu vực này", ông Huy khẳng định.

Không để ảnh hưởng đến du lịch

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu trong giai đoạn đầu mùa du lịch này, các đơn vị tập trung khắc phục, không để xảy ra sự cố nước thải tràn ra bãi biển.

Bí thư Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung khắc phục tình trạng này, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Với dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, ông Quảng yêu cầu đến 31/5 phải hoàn thành toàn bộ tuyến cống đảm bảo đầu vào.

Còn việc xử lý đầu ra tại âu thuyền Thọ Quang, ông Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương phê duyệt triển khai thi công.

"Đầu vào xong rồi mà đầu ra không có thì công trình không còn giá trị gì. Đề nghị kiểm tra lại hệ thống, công suất bơm. Hạ tầng của mình rất tốt nhưng hệ thống bơm thu về một đường có khẩu độ rất dài, vòng vèo, gấp khúc. Nếu không có hệ thống bơm tốt thì không khắc phục được việc tràn nước ra biển", ông Quảng nhấn mạnh.