1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt

(Dân trí) - Dọc theo tuyến đê 42 (đê Tả Lam) từ huyện Đô Lương đến TP Vinh (Nghệ An) mấy ngày qua do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về đã bị ngập lụt nghiêm trọng.

Mưa lũ những ngày qua xảy ra trên địa bàn Nghệ An khiến nhiều làng mạc thấp thỏm lo chuyện sạt lở, nhiều bản phải di dời khẩn cấp... Trong khi đó, mưa dù đã ngớt nhưng nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn đã gây ngập lụt ở hạ lưu. Hàng trăm hộ dân từ huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh đã và đang phải sống trong cảnh nước lũ dâng cao ngập hết nhà cửa.
 
Anh Nguyễn Văn Đông, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cho biết: "Bà con chúng tôi ở ngoài đê 42 năm nào cũng vậy, cứ mùa mưa đến là thấp thỏm lo âu vì nước sông Lam dâng cao quá. Năm nay từ cuối tháng 6/2011 đến nay phải hứng chịu 2 lần chạy lũ rồi. Toàn bộ xóm 1, 2 và 3 của xã Hưng Lĩnh chúng tôi đã bị cô lập bởi nước lũ sông Lam dâng cao quá từ 1-2m đấy, chỉ còn cách chèo thuyền để ra ngoài mua ăn, hoặc đưa các cháu đi học...".
 
Dọc theo tuyến đê 42, nhiều làng mạc với hàng trăm hộ dân bị nước lũ sông Lam dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông, đi lại khó khăn và đặc biệt hàng trăm học sinh nơi đây đang phải nghỉ học.
  
5 người chết, thiệt hại kinh tế hơn 500 tỷ đồng
 

Mưa lớn đã gây ra một đợt lũ lớn trên sông Cả và sông Hiếu. Hiện nay lũ trên sông Hiếu ở xu thế xuống; thượng nguồn sông Cả xuống chậm và đang duy trì ở mức cao, hạ lưu sông Cả ở xu thế dao động đỉnh. Mực nước lúc 13h00 ngày 14/9: Trên sông Hiếu tại Nghĩa Khánh: 36.61m; Trên sông Cả tại Thạch Giám: 63.80m, Dừa: 22.26m dưới báo động II: 0.24m, tại Đô Lương: 16.21m trên báo động II 0.21m, tại Nam Đàn: 7.59m dưới mức báo động III: 0.31m và đạt đỉnh từ 2giờ - 13 giờ 14/9.

Đã có 5 người chết, gồm: Hai mẹ con chị Vi Thị Mùi (40 tuổi), Vi Thị Dung (16 tuổi), ở bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, bị lũ cuốn trôi ngày 11/9/201; Ông Hoàng Văn Quý (42 tuổi) ở xóm Canh xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, bị lũ cuốn trôi ngày 11/9/2011; Cháu Trương Hữu Hiếu, 5 tuổi, xóm 12, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, chết do ngã xuống mương ngày 13/9/2011 và cháu Nguyễn Thế Tài, 9 tuổi, xóm 1 xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn.

Hàng nghìn căn nhà bị trôi, ngập, sập, sạt lở hư hỏng... Diện tích lúa bị ngập là gần 14.000 ha; thiệt hại trên 75% năng suất. Diện tích ngô và rau màu bị ngập gần 7.000 ha, coi như mất trắng. Gia cầm, lợn, trâu bò bị cuốn trôi gần 2.900 con. Kè, kênh bê tông bị sạt lở hơn 40.000m. Có khoảng 180 cầu máng, đập nước, tràn... bị hư hỏng. Đường giao thông sạt lở gần 30.000 m3 đất đá, khoảng 60.000m đường....

Đáng chú ý tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ bị sạt lở mái taluy dương, đường vào nhà máy, phía hạ lưu đập dài 120m, chiều cao trượt 70 đến 100m, cách nhà máy khoảng 20m. Khối lượng ước tính 25.000 m3 đất (Hiện nay nhà máy vẫn hoạt động bình thường); Cột điện hạ thế bị gãy, đổ: 25 cột; Lò gạch, ngói bị ngập: 74 lò. Ước tính thiệt hại hơn 530 tỷ đồng.

Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để tiến hành cắm tiêu, cử người trực và phân luồng đảm bảo giao thông.

Công an tỉnh và các huyện đã cử 200 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn sơ tán 180 hộ dân lên vùng cao tránh lũ. Phối hợp với các huyện, Sở giao thông để túc trực sẵn sàng ứng cứu và đảm bảo trật tự an tòan giao thông.

 
Một số hình ảnh hàng trăm hộ dân ở ngoài đê 42 ngập lụt:
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 1
Nhà tưởng niệm Phan Bội Châu ở ngoài đê 42 tại Nam Đàn bị nước lũ bao vây.
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 2
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 3
Ngôi Chùa Long Hoa Tự bị cô lập.
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 4
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 5
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 6
Một số nhà dân, hàng trăm ngôi mộ, đường giao thông ở khu vực huyện Nam Đàn - ngoài đê 42 bị ngập lụt, chia cắt...
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 7
Người dân, học sinh xã Hưng Lĩnh muốn về làng phải đi thuyền.
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 8
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 9
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 10
Muốn về xóm 1,2,3 xã Hưng Lĩnh phải vượt qua sóng sông Lam nước lũ dâng cao 2-3m . 
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 11
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 12
 
Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân ngập lụt  - 13
Một số nhà dân ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên nằm ở ngoài đê 42 ngập gần 2m. Còn nằm rải rác ở ngoài đê 42 (ở vùng ngoài sông Lam) có đến hàng trăm hộ dân bị nước vào nhà.
 
 
Nguyễn Duy