Hà Tĩnh:

Nước lại dâng ngập tận nóc nhà vì thủy điện xả lũ

(Dân trí) - Sau đợt xả lũ từ thủy điện Hố Hô suốt từ trưa ngày 2/10, nhiều xã tại huyện miền núi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị ngập nặng, nước dâng ngập tận nóc nhà dân.

Như Dân trí đã thông tin, bắt đầu từ trưa ngày 2/10, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã tiến hành xả lũ để bảo đảm an toàn cho đập Hố Hô. Tất cả 3 cửa van cung tràn xả lũ đã được mở hoàn toàn vào lúc 15h ngày 2/10 khi mực nước trong lòng hồ đã đạt cao trình 65.35, xấp xỉ 28 triệu m3, với lưu lượng xả qua tràn 1.400 m3/s.
Nước lại dâng ngập tận nóc nhà vì thủy điện xả lũ
Thủy điện Hố Hô mở cả 3 cửa van cung xả lũ từ chiều ngày 2/10 khiến hạ nguồn nhà máy thủy điện này ngập nặng

Việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ trong khi ở hạ nguồn triều cường đang dâng cao cộng với mưa lớn, nước rút chậm đã nhanh chóng gây ngập lụt nặng ở nhiều xã của huyện miền núi Hương Khê. Bắt đầu từ hai xã Hương Trạch, Phúc Trạch, dòng nước lũ từ hồ thủy điện Hố Hô theo thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về đã gây ngập lụt nặng ở các xã Hương Đô, Lộc Yên, Gia Phố, Hương Giang, Hà Linh, Phúc Đồng, Phương Điền, đặc biệt là đối với xã Phương Mỹ, địa phương vốn được xem là rốn lũ của huyện Hương Khê.

Chiều tối ngày 3/10, dù trời đã ngớt mưa nhưng do nước lũ dâng cao, chảy xiết, nên phải mất gần 2h đồng hồ di chuyển bằng thuyền nhóm PV Dân trí mới có thể tiếp cận được địa bàn xã Phương Mỹ. Thời điểm này mọi tuyến đường giao thông tại đây đang chìm sâu trong biển nước. Trường học, trạm xá đều bị ngập. Cán bộ ủy ban đi làm bằng thuyền. Hơn 700 học sinh các cấp học trong xã đều phải nghỉ học. Lũ lớn cộng với chiếc cầu phao bắc qua sông Ngàn Sâu chảy qua địa phận xã vừa bị cuốn trôi từ sáng sớm khiến giao thông đi lại bị chia cắt. Để đi lại mua bán, hỗ trợ nhau trong lũ người dân Phương Mỹ chỉ còn biết dùng thuyền. 
 
Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ - thông tin, nước lũ tại Phương Mỹ bắt đầu lên nhanh từ tối ngày 3/10, đến 8h sáng 3/10 thì đạt mức gần 1m. Cho đến thời điểm hiện nay không kể những hộ dân nước vào tận trong sân thì xã đã có 67 hộ dân bị ngập sâu. Tại trạm y tế xã mực nước hiện nay là 1,2 mét, mọi hoạt động phục cho y tế đều hoạt động ở tầng 2. Nếu như nước tiếp tục dâng cao thì chúng tôi sẽ tiến hành di chuyển sang hội quán của các thôn có địa điểm cao hơn để phục vụ cho bà con trong những trường hợp khẩn cấp. 
 
"Là vùng thường xuyên đối mặt với lũ lụt nên người dân đã tự ý thức được việc sống chung với lũ. nhưng điều đang lo ngại hiện nay của chúng ôi là việc dịch bệnh bùng phát sau khi lũ rút, nhất là dịch đau mắt đỏ và sốt xuất huyết. Phương án dự kiến của chúng tôi là quán triệt sử dụng cloramine B để khử trùng diệt khuẩn, xử lý môi trường khi nước rút nhanh", ông Nguyễn Hồng Quân cho biết.
 
Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt tại xã Phương Mỹ do PV Dân trí ghi lại:

Nhiều mái chòi và nhà dân ngập sâu trong nước lũ
Nhiều mái chòi và nhà dân ngập sâu trong nước lũ
Nhiều mái chòi và nhà dân ngập sâu trong nước lũ
Nhiều mái chòi và nhà dân ngập sâu trong nước lũ
Muốn di chuyến vào trụ sở UBND xã phải sử dụng thuyền
Muốn di chuyến vào trụ sở UBND xã phải sử dụng thuyền
Muốn di chuyến vào trụ sở UBND xã phải sử dụng thuyền
Trạm y tế ngập hơn 1,2m nước
Trạm y tế ngập hơn 1,2m nước
Trường mầm non đã đóng cửa từ nhiều ngày nay
Trường mầm non đã đóng cửa từ nhiều ngày nay
Người dân đi vớt củi trong dòng lũ
Người dân đi vớt củi trong dòng lũ
Những đứa trẻ cũng bất chấp nguy hiểm vớt gỗ trong lũ dữ.
Những đứa trẻ cũng bất chấp nguy hiểm vớt gỗ trong lũ dữ.

 Phượng Vũ - Dũng Sinh