Nữ sinh va chạm với xe CSGT đã tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 27/9, nguồn tin từ BVĐKTƯ Cần Thơ cho biết, nữ sinh Mai Thị Hà My bị va chạm với xe CSGT đã tử vong vào khoảng 15h cùng ngày tại bệnh viện.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/nu-sinh-bi-thuong-sau-khi-va-cham-voi-xe-csgt-948909.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Nữ sinh bị thương sau khi va chạm với xe CSGT</b></a>

Thông tin cho biết, sáng ngày 27/9, BVĐKTƯ Cần Thơ có tiếp nhận nữ sinh Mai Thị Hà My bị tai nạn giao thông trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ của bệnh viện đã tích cực cấp cứu điều trị cho em My.

Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng (vỡ lá lách và chấn thương sọ não), vào khoảng 15h ngày 27/9, em Mai Thị Hà My đã không qua khỏi.

Do bị chấn thương quá nặng, em Mai Thị Hà My đã tử vong tại bệnh viện sau vài giờ cấp cứu.
Do bị chấn thương quá nặng, em Mai Thị Hà My đã tử vong tại bệnh viện sau vài giờ cấp cứu.

Sau khi em My tử vong, CQĐT Công an tỉnh Hậu Giang cùng Công an huyện Phụng Hiệp đã tới BVĐKTƯ Cần Thơ tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Trước sự việc đáng tiếc này, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em My. Phòng CSGT Công an Hậu Giang cũng cho biết, Phòng đã thanh toán toàn bộ viện phí của em My trên 5 triệu đồng, đồng thời bước đầu gửi gia đình em My 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng hơn 6h sáng ngày 27/9, xe tuần tra của CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Mai Thị Hà My (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Bình) điều khiển khiến em My bị thương nặng.

Chiếc xe CSGT Công an tỉnh Hậu Giang gây tai nan khiến một nữ sinh tử vong vào sáng ngày 27/9.
Chiếc xe CSGT Công an tỉnh Hậu Giang gây tai nan khiến một nữ sinh tử vong vào sáng ngày 27/9.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ôtô BKS 95A-2628 của CSGT có Trung úy Nguyễn Hoàng Đại Lợi, Thiếu úy Nguyễn Hoài Ngân và Thượng sĩ Đinh Thị Thúy Vy.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hậu Giang xác nhận, đây là một sự việc rất đáng tiếc. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Phòng CSGT đã yêu cầu Trung úy Nguyễn Hoàng Đại Lợi (người lái ô tô) trình diện và làm việc với Công an huyện Phụng Hiệp về vụ tai nạn. 

                                                                                    Giang Hải Yến - Phạm Tâm