Đắk Lắk:

Nữ du khách gãy 4 xương sườn, gãy tay khi cưỡi voi ở Tây Nguyên

(Dân trí) - Đang ngồi trên lưng voi để tham quan, nữ du khách cùng 2 người con nhỏ bị con voi đi phía sau húc vào khiến du khách ngã xuống, bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc chi nhánh du lịch Biệt Điện (Trung tâm du lịch Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, có sự việc ba mẹ con du khách đang cưỡi voi thì bị ngã xuống dưới, khiến người mẹ bị thương.

Nữ du khách gãy 4 xương sườn, gãy tay khi cưỡi voi ở Tây Nguyên - 1

Hoạt động cưỡi voi khá thu hút du khách khi đến với Tây Nguyên. (ảnh minh họa: Viết Hảo)

Theo ông Đức, sự việc xảy ra vào chiều 19/7, nữ du khách cùng hai người con đang cưỡi voi cái đi phía trước thì bị một con voi đực khác đi phía sau húc vào. Lúc này, cả 3 người trên lưng voi đều ngã xuống dưới đất, riêng người mẹ bị ngã trúng vào đá dẫn tới bị thương.

“Sau khi xảy ra sự việc, trung tâm đã đưa nữ du khách đi bệnh viện cấp cứu. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy tại khu du lịch. Đơn vị đã tạm dừng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân”, ông Đức cho hay.

Nữ du khách gãy 4 xương sườn, gãy tay khi cưỡi voi ở Tây Nguyên - 2
Khu du lịch nơi xảy ra sự cố đã tạm ngưng hoạt động cưỡi voi để làm rõ nguyên nhân

Còn theo bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khoảng 15h chiều ngày 19/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đỗ Thị B. (32 tuổi, ngụ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) bị thương khi cưỡi voi.

“Bệnh nhân B. bị chấn thương ngực, dập phổi, gãy 4 xương sườn, cẳng tay phải, cánh lớn phải, đa chấn thương. Sau khi thăm khám, gia đình yêu cầu chuyển xuống TPHCM điều trị nên bệnh viện đã làm hồ sơ chuyển viện”, bác sĩ Sơn thông tin thêm.

Trước đó, vào ngày 22/5, một nài voi (người điều khiển voi) đã bị một con voi đực 48 tuổi chuyên phục vụ du lịch tại huyện Lắk hung hãn quật tử vong. 

Ngay sau sự việc, các cơ quan ban ngành tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục có nhiều văn bản yêu cầu các công ty du lịch, chủ voi hướng dẫn về việc sử dụng voi an toàn trong du lịch và phải đảm bảo an toàn cho nài voi cũng như du khách tham gia việc cưỡi voi, sử dụng dịch vụ với voi.

Thúy Diễm