Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông

(Dân trí) - Giao thông nông thôn được đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, tai nạn giao thông ở khu vực này đang có xu hướng gia tăng, chiếm đến 65% tổng số các vụ tai nạn, trong đó, 80% liên quan đến tai nạn xe máy.

Đó là lời phát biểu của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia trong buổi phát động Ngày hội ATGT nông thôn - khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015, vào sáng ngày 19/4, tại tỉnh Nam Định.

Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông
Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng trao quà đến các gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Ngày hội ATGT nông thôn - khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015 là chương trình do Uỷ ban ATGT Quốc gia phối hợp UBND tỉnh Nam Định và Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức. Tham dự buổi phát động có lãnh đạo các ban ngành trung ương, địa phương, cùng hơn 5.000 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng cho biết, tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014, số người tử vong vì TNGT đã giảm xuống dưới 9.000 người, bị thương 24.417 người. Mặc dù đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương nhưng tình hình TNGT ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp.

Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông
Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho Đoàn thanh niên tỉnh Nam Định.

Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông
 Hơn 5.000 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Nam Định tham dự ngày hội.

Nhờ sự quan tâm, quyết tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư phát triển. Năm 2014, Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng chất lượng hạ tầng giao thông của Việt Nam thứ 74, tăng 29 bậc so với năm 2010. Giao thông nông thôn cũng được đặc biệt quan tâm, phát triển, để đảm bảo cho đồng bào nông thôn đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, TNGT ở khu vực này đang có xu hướng gia tăng, chiếm đến 65% tổng số các vụ tai nạn, trong đó, 80% liên quan đến tai nạn xe máy.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết: "Nguyên nhân chính là do ý thức tham gia giao thông của người dân còn kém, văn hoá tham gia giao thông chưa cao. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa Chỉ thị 18 của Ban Bí thư. Tỉnh đoàn các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên để bảo vệ chính bản thân mình, cho bạn bè và những người thân".

Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông
 Bộ trưởng Đinh La Thăng đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày hội ATGT nông thôn - khu vực đồng bằng sông Hồng.

Cũng tại buổi phát động, ông Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, ngày hội ATGT nông thôn đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Nam Định này sẽ tạo ra sức lan toả mạnh mẽ, tuyên truyền ATGT tới từng cá nhân và các tổ chức đoàn, thể, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông cho mỗi người.

Cũng tại buổi phát động, Bộ trưởng Đinh La Thăng thay mặt Uỷ ban ATGT Quốc gia tặng phần quà cho 9 đội tình nguyện đảm bảo ATGT tại nông thôn và 10 phần quà cho 10 gia đình có nạn nhân bị TNGT đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho Đoàn thanh niên tỉnh Nam Định.

Sau buổi lễ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Nam Định đã đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày hội ATGT nông thôn - khu vực đồng bằng sông Hồng.

Nông thôn chiếm 65% tổng số các vụ tai nạn giao thông
 Các đoàn viên, thanh thiếu niên, khối lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tỉnh Nam Định đi bộ đồng hành.

Đức Văn