Nông dân sản xuất giỏi An Giang mỗi năm mang về lợi nhuận gần 12.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Tổng doanh thu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt trên 11.500 tỷ đồng; hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất 26,2 tỷ đồng/hộ/năm, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019), trong hai ngày 10 và 11/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016 - 2019 với chủ đề “Chuyển đổi sản xuất hiệu quả thích ứng với thị trường”; đồng thời phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2021.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, qua 18 kỳ Đại hội, chất lượng phòng trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh An Giang ngày càng được nâng lên; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ngày càng lan tỏa và được nhân rộng trên địa bàn dân cư, giúp nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên khá, giàu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Nông dân sản xuất giỏi An Giang mỗi năm mang về lợi nhuận gần 12.000 tỷ đồng - 1

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Hội Nông dân An Giang nghiên cứu thành lập Hội quán nông dân

Tổng doanh thu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt trên 11.525 tỷ đồng, hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất 26,250 tỷ đồng/hộ/năm, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh.

Điểm son của những hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh ngoài có thu nhập cao từ sản xuất, các hộ nông dân này còn hướng dẫn giúp đỡ cho khoảng 324.000 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất và đóng góp xây dựng nông thôn mới trị giá gần 66,9 tỷ đồng.

Nông dân sản xuất giỏi An Giang mỗi năm mang về lợi nhuận gần 12.000 tỷ đồng - 2

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao tặng bằng khen cho các hộ nông dân tiêu biểu

Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 100.000 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, qua xét chọn đã công nhận hơn 83.000 cá nhân và 116 tập thể giỏi ở 3 cấp, tỉnh, huyện xã. Đặc biệt năm nay, số nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tương đối cao so với kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý Hội Nông dân tỉnh An Giang thời gian tới tập trung vào các vấn đề liên kết, hợp tác, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo; gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho nông dân; phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Nông dân sản xuất giỏi An Giang mỗi năm mang về lợi nhuận gần 12.000 tỷ đồng - 3

Năm nay, số nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tương đối cao

Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng các mô hình “Hội quán nông dân” – nơi bà con nông dân trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm sản xuất cũng như cách làm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới mà các hộ nông dân xản xuất – kinh doanh giỏi làm nòng cốt.

Về công tác phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ tổ chức phong trào hăng say lao động, sản xuất, vượt lên khó khăn, không ỷ lại, phấn đấu thoát nghèo và làm giàu chính đáng; chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỹ niệm chương  “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 69 cá nhân tiêu biểu của tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 304 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 7 tập thể va 168 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2019.

Nguyễn Hành