1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội

(Dân trí) - Theo thông lệ hàng năm, ngày mai (2/2, tức mùng 9 âm lịch) tỉnh Quảng Ninh sẽ khai Hội xuân Yên Tử. Tuy nhiên có mặt tại Yên Tử vào sáng nay (1/2), phóng viên Dân trí ghi nhận nơi đây khách rất thưa thớt.

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 1

Trước ngày khai hội xuân, Yên Tử thưa thớt khách

Khu vực làng Hành Hương mọi năm nhộn nhịp người qua lại năm nay vắng hoe, nhà ga cáp treo cũng chỉ có khách về là chính, các hàng quán ế ẩm, bãi xe cũng rộng thênh thang... và du khách đa số đều mang khẩu trang để đối phó với virus Corona.

Theo một số người dân kinh doanh các mặt hàng tại đây nhiều năm thì chưa bao giờ hàng hóa lại ế ẩm như những ngày này. Lượng khách đã ít nhưng hầu như ai cũng tỏ ra vội vàng chỉ lên chùa hành lễ, cầu an rồi ra về luôn chứ không dừng nghỉ như mọi năm.

Chị N.H.V, chủ một cửa hàng chuyên bán bánh kẹo chia sẻ, hàng hóa nhập nhiều mà không tiêu thụ được. "Cứ tình hình này có khi chúng tôi phải đóng cửa mất. Tuy nhiên trước nguy cơ dịch bệnh thì việc vắng khách cũng không vấn đề gì. Kinh doanh năm nay ế ẩm thì năm sau bù. Chỉ cần phòng chống được dịch bệnh là được", chị V. vui vẻ nói.

Anh T.V.K., một du khách ở Hải Dương cho biết, gia đình anh cùng nhiều gia đình khác đã hẹn nhau hôm nay đến Yên Tử. Tuy nhiên sáng nay thì chỉ còn vài người đi bởi một số người do lo lắng dịch bệnh, không muốn đến chỗ đông người nên đã hủy chuyến đi du xuân cầu may.

Còn theo ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc cổ phần Công ty Phát triển Tùng Lâm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cáp treo tại di tích Yên Tử, do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp nên năm nay lượng du khách tới di tích Yên Tử những ngày này giảm khoảng 30% so với năm trước. Ông Thanh cũng cho hay, không có du khách Trung Quốc đến Yên Tử trong những ngày này.

Cũng theo ông Thanh, mặc dù lượng khách sụt giảm nhưng công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được công ty đẩy mạnh. Cụ thể, trước đó, công ty đã tiến hành phát 2.000 khẩu trang cho nhân viên phục vụ, nhân viên từ bán vé, hướng dẫn, soát vé cáp treo và cả người bán hàng. Hiện doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị 20.000 khẩu trang để phát cho du khách.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, trước đó, công ty đã thành lập 4 tổ kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực tập trung nhiều người như: bãi xe, khu trung tâm lễ hội, dọc tuyến từ chủa Giải Oan lên chủa Hoa Yên, từ nhà ga cáp treo lên tới chùa Đồng. 

Còn theo Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh nên TP Uông Bí sẽ năm nay sẽ không tổ chức phần hội mà chỉ thực hiện những nghi lễ tâm linh khai xuân.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Yên Tử sáng nay 1/2:

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 2

Cầu thang dẫn lên chùa không bóng người

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 3

Hàng quán ế ẩm

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 4

Đường lên chùa Hoa Yên lác đác khách

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 5

Cáp treo chiều lên lúc trưa nay không có người

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 6

Xe điện cũng ít khách

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 7

Quấy bán vé chỉ có một vài người ghé qua

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 8

Chùa Hoa Yên mọi năm người chen chân nay vắng vẻ

Nỗi lo Corona bủa vây, Yên Tử vắng khách trước ngày khai hội - 9

Đa số du khách đều đeo khẩu trang trong nỗi lo dịch bệnh gia tăng.

An Nhiên