1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nơi đóng tàu sắt vươn Trường Sa, Hoàng Sa nhộn nhịp ngày đầu năm

(Dân trí) - Ngày 19/2, tại công xưởng Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang (TP Nha Trang, Khánh Hòa), nơi đóng tàu sắt lớn nhất miền Trung theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính Phủ, hoạt động nhộn nhịp do lượng tàu ngư dân đóng để đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa tăng mạnh.

Các kỹ sư, công nhân ở xưởng đóng tàu sắt của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang hối hả làm việc đầu năm để ngư dân sớm có tàu sắt vươn khơi đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản
Các kỹ sư, công nhân ở xưởng đóng tàu sắt của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang hối hả làm việc đầu năm để ngư dân sớm có tàu sắt vươn khơi đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản
Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực từ tháng 8/2014. Nghị định đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân các tỉnh miền Trung đóng được tàu to, công suất lớn, điều mà ngư dân đã mong muốn từ nhiều năm qua để khai thác hải sản hiệu quả, bền vững hơn, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực từ tháng 8/2014. Nghị định đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân các tỉnh miền Trung đóng được tàu to, công suất lớn, điều mà ngư dân đã mong muốn từ nhiều năm qua để khai thác hải sản hiệu quả, bền vững hơn, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
Đây là nơi nhận đóng tàu sắt cho ngư dân ở các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Năm 2015, xưởng này đã bàn giao 4 chiếc tàu sắt cho ngư dân theo Nghị định 67, gồm: 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và 3 tàu làm nghề chụp ở ngoài khơi
Đây là nơi nhận đóng tàu sắt cho ngư dân ở các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Năm 2015, xưởng này đã bàn giao 4 chiếc tàu sắt cho ngư dân theo Nghị định 67, gồm: 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và 3 tàu làm nghề chụp ở ngoài khơi
Trước đây ngư dân miền Trung thường đi biển tàu gỗ, nhưng gần đây ngư dân chuyến đổi sang đóng tàu sắt để đi biển lâu ngày hơn, vươn khơi xa hơn và yên tâm hơn nếu bị tàu Trung Quốc đâm va, vây ép như trong thời gian qua
Trước đây ngư dân miền Trung thường đi biển tàu gỗ, nhưng gần đây ngư dân chuyến đổi sang đóng tàu sắt để đi biển lâu ngày hơn, vươn khơi xa hơn và yên tâm hơn nếu bị tàu Trung Quốc đâm va, vây ép như trong thời gian qua
Theo ông Lê Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang, dự kiến trong năm 2016, đơn vị sẽ xuất xưởng, hạ thủy 10-12 chiếc tàu sắt cho ngư dân, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái
Theo ông Lê Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang, dự kiến trong năm 2016, đơn vị sẽ xuất xưởng, hạ thủy 10-12 chiếc tàu sắt cho ngư dân, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái
Trong năm 2016, xưởng đóng tàu sắt theo Nghị định 67 ở Nha Trang đã có 5 hợp đồng đóng tàu. Mỗi chiếc tàu sắt công suất máy chính 800CV, được đóng trong vòng 75-90 ngày và bàn giao cho ngư dân
Trong năm 2016, xưởng đóng tàu sắt theo Nghị định 67 ở Nha Trang đã có 5 hợp đồng đóng tàu. Mỗi chiếc tàu sắt công suất máy chính 800CV, được đóng trong vòng 75-90 ngày và bàn giao cho ngư dân
Hiện Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang đang thiếu nhân lực và cho biết sẽ huy động thêm 50-100 công nhân để kịp đóng tàu sắt cho ngư dân vươn khơi, bám biển Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống
Hiện Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang đang thiếu nhân lực và cho biết sẽ huy động thêm 50-100 công nhân để kịp đóng tàu sắt cho ngư dân vươn khơi, bám biển Hoàng Sa, Trường Sa truyền thống

Do lượng tàu nhiều, thu nhập của công nhân đã cải thiện hơn hẳn, bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Do lượng tàu nhiều, thu nhập của công nhân đã cải thiện hơn hẳn, bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, việc ban hành Nghị định 67 là thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước để tạo ra một bước đột phá nhằm thúc đẩy ngành khai thác thủy sản phát triển bền vững. Thông qua đó tạo điều kiện để ngư dân tham gia bám biển, đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo và quyết tâm thực hiện không để thất bại
Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, việc ban hành Nghị định 67 là thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước để tạo ra một bước đột phá nhằm thúc đẩy ngành khai thác thủy sản phát triển bền vững. Thông qua đó tạo điều kiện để ngư dân tham gia bám biển, đánh bắt xa bờ, bảo vệ chủ quyền biển đảo và quyết tâm thực hiện không để thất bại

Viết Hảo