1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Nổ trong trường học, 2 học sinh thương vong

(Dân trí) – Ngày 23/10, một học sinh trường THCS Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tử vong, một em khác bị thương sau vụ nổ tại trường.

Vào khoảng 8h sáng, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía sân thể dục của trường. Khi các cán bộ, giáo viên chạy ra, hai học sinh đang nằm bất động trên sân, người có nhiều thương tích.

Trường học xảy ra vụ nổ
Trường học xảy ra vụ nổ

Nạn nhân là em Hoàng Tuấn Vũ và Đinh Phương Nam (đều là học sinh lớp 8A). Ngay sau đó, các giáo viên đã nhanh chóng đưa hai học sinh đi cấp cứu nhưng em Vũ đã bị tử vong tại bệnh viên Đa khoa Tuyên Hóa, còn em Nam bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Do bị thương nặng nên Nam được đưa lên tuyến trên điều trị
Do bị thương nặng nên Nam được đưa lên tuyến trên điều trị

Cô giáo Ngô Thị Anh Đào, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A cho biết, lúc đó khoảng 8h25', đang lúc nghỉ giữa giờ, nhiều giáo viên nghe một tiếng nổ lớn ở khu vực phía sau sân thể dục. Khi mọi người chạy đến thì hết sức bàng hoàng, phát hiện hai học sinh máu me đầy người. Các thầy cô nhanh chóng đưa 2 em đi bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Công an huyện Tuyên Hóa, nguyên nhân vụ nổ tại Trường THCS Lê Hóa là do em Hoàng Tuấn Vũ nhặt được một đầu nổ trong chiến tranh sót lại từ bên ngoài rồi mang đến trường. Trong giờ ra chơi em Vũ mang đầu nổ ra khu vực sân thể dục, cạnh hàng rào để chơi thì bị phát nổ, em Đinh Phương Nam đứng cạnh đó nên bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Tài