Quảng Trị:

Nỗ lực đưa con rùa nặng gần 200kg về biển

(Dân trí) - Sau khi phát hiện cá thể rùa trên bãi biển, người dân và các lực lượng chức năng đã tìm mọi cách đưa rùa trở về với môi trường tự nhiên.

Sáng nay 18/7, ông Nguyễn Quốc Dân, Phó Chủ tịch xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, con rùa nặng gần 200kg đã được mọi người thả về biển an toàn.

Rùa đã trở về biển an toàn
Rùa đã trở về biển an toàn

Trước đó, vào rạng sáng ngày 16/7, người dân thôn Thuận Đầu, xã Hải An phát hiện một con rùa biển rất lớn, có chiều dài trên 2m, cận nặng khoảng 200kg bò lên bãi cát. Cạnh đó có một hố sâu nằm cách biển khoảng 30m. Nhiều người dân cho rằng, rất có thể con rùa này bò lên bờ biển để làm tổ đẻ trứng.

Ngay sau khi phát hiện rùa, người dân và các lực lượng địa phương đã có biện pháp bảo vệ trước khi thả rùa trở lại môi trường biển. Hiện địa phương còn cử người theo dõi xem rùa có quay trở lại bãi biển nữa hay không.

Được biết, vào năm 2009, địa phương này cũng phát hiện một con rùa có kích thước tương tự.

Đăng Đức