1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Nỗ lực cứu hộ 2 tàu cá và các thuyền viên gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Trưa 11/10, tin từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn đối với 2 tàu bị mắc cạn trên biển, đang có nguy cơ bị sóng đánh chìm.

Khoảng rạng sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II cho biết, tàu An Phú Khang 079, gồm 10 thuyền viên đang bị mắc cạn tại vùng biển gần đảo Cồn Cỏ (khu vực bãi cạn phía Đông Nam) cách đất liền 1,2 hải lý và đang có nguy cơ bị sóng đánh chìm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng thông báo cho Hải đội 202/BTL Vùng CSB 2 tại Cửa Việt để có phương án phối hợp.

Bên cạnh đó, điều động lực lượng trên tàu CN - 09 BP 30-19-01 của đồn Biên phòng Cồn Cỏ (214) đang đợi cơ tại Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, khẩn trương xuất kích thực hiện công tác vụ cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã thông báo cho Đồn Biên phòng Cồn Cỏ sử dụng lực lượng, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng trên đảo bằng mọi biện pháp huy động tàu dân đang neo đậu trong âu đảo để tiếp cận tàu bị nạn và cứu hộ các thuyền viên trên tàu này.

Đến 5h30, tàu An Phú 079 bị chìm phần đuôi tàu ở khu vực bãi cạn, cách đảo Cồn Cỏ về hướng Đông - Nam khoảng 600 đến 700m. Tuy nhiên, 10 thuyền viên của tàu An Phú Khang 079 đã tiếp cận được tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 92670TS, do ông Nguyễn Văn Biên làm thuyền trưởng.

Thông tin cho biết, tình trạng sức khỏe của các thuyền viên bình thường, không có ai bị thương. Tàu cá QNg 92670TS đang neo đậu tại vị trí cứu nạn.

Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đang nỗ lực triển khai các biện pháp ứng cứu, nhanh chóng tiếp cận để đưa các thuyền viên trên tàu bị nạn lên đảo. Qua đó, chỉ đạo đồn BP Cồn Cỏ chuẩn bị lực lượng, phương tiện, quân y sẵn sàng tiếp nhận người bị nạn khi tàu QNg 92670TS cập âu đảo.

Cũng trong sáng nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng nhận thông tin và đang nỗ lực tiếp cận tàu cá QB – 98902- TS do ông Nguyễn Hải Nam (trú ở Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, cùng 06 thuyền viên, bị dây neo quấn vào chân vịt, tàu trôi dạt trên biển, cách Cửa Việt khoảng 30 hải lý về hướng Đông - Bắc.

Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận để nhanh chóng đưa các ngư dân vào bờ. Tuy nhiên, do khu vực các tàu gặp nạn có sóng to, gió lớn khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đ. Đức