1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nô đùa với chó con, bé gái 5 tuổi bị chó mẹ cắn rách mặt

Vi Thảo

(Dân trí) - Trong lúc nô đùa với chó con, bé gái 5 tuổi ở Quảng Bình bị chó mẹ lao vào cắn, gây nhiều thương tích trên cơ thể, trong đó vùng mặt có nhiều vết thương sâu.

Tối 14/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi N.T.Q.N. (5 tuổi, quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), bị chó cắn. Hậu quả, bé gái bị nhiều vết thương nặng, phải khâu gần 50 mũi, trong đó có nhiều vết thương ở vùng mặt.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được xử lý, khâu vết thương và tiêm phòng huyết thanh uốn ván.

Nô đùa với chó con, bé gái 5 tuổi bị chó mẹ cắn rách mặt - 1

Bệnh nhi 5 tuổi bị chó cắn gây vết thương nặng ở vùng mặt (Ảnh: Vi Thảo).

Tiếp đó, trẻ được đưa vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại.

Bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và tiếp tục tiêm các mũi vaccine phòng dại theo phác đồ điều trị.

Chị N.T.G. (mẹ bé N.) kể bé qua nhà hàng xóm chơi, trong lúc nô đùa với chó con thì bị chó mẹ lao vào cắn, để lại nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Người nhà đã rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, băng bó, cầm máu và đưa trẻ vào cơ sở y tế chữa trị.

Theo các bác sĩ, các vết thương do chó cắn ở vùng mặt khá phức tạp, đây là vùng nguy hiểm, virus dễ xâm nhập vào não gây viêm não tủy cấp tính.

Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chó cắn, người nhà nên xử lý vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc dùng dung dịch sát khuẩn, sau đó đưa ngay người bệnh vào cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, bình quân mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận khoảng 150 trường hợp đến tiêm vaccine phòng bệnh dại.