Kiên Giang:

Nổ bình gas trên tàu cá, 2 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Sáng 4/3, Đại úy Nguyễn Hữu Thảo, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), thông tin đơn vị vừa tìm được thi thể 2 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu xảy ra vào tối ngày 1/3 trên vùng biển xã Dương Tơ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 ngày 1/3 tại vùng biển cách xã Dương Tơ (Phú Quốc) khoảng 5 hải lý đã xảy ra một vụ chìm tàu do nổ bình gas.

Lúc đó trên tàu có 5 người, gồm chủ tàu là ông Trần Anh Hoàng (45 tuổi, ngụ TP Hà Tiên), 4 thuyền viên khác là Dương Văn Lạc (51 tuổi), Nguyễn Hải Bằng (29 tuổi), Ngô Thanh Bình (27 tuổi, cùng ngụ TP. Hà Tiên) và Trần Văn Luận (31 tuổi, quê Quảng Ngãi).

2.jpg

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai thuyền viên cho gia đình lo hậu sự (ảnh minh họa)

 

Vụ tai nạn xảy ra làm ông Hoàng bị bỏng nặng toàn thân, được chuyển lên TPHCM điều trị, ông Lạc và anh Bình bị thương nhẹ. Riêng Luận và Bằng mất tích.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã phối hợp cùng công an địa phương tích cực tìm kiếm 2 người mất tích và đến 1h sáng 4/3 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Luận. Riêng thi thể của Bằng thì đến 7 giờ sau lực lượng chức năng mới tìm được.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho gia đình chuyển về TP. Hà Tiên lo hậu sự.

Nguyễn Hành