1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình: Thiệt hại nặng nề sau bão số 1

(Dân trí) - Cơn bão số 1 đi qua, tỉnh Ninh Bình tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại rất lớn về tài sản. Toàn tỉnh có hơn 1.000 ngôi nhà dân, trụ sở, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng; hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ; hơn 36.000 ha lúa và hoa màu ngập úng…

Sáng 29/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Ninh Bình đã có thống kê sơ bộ về những thiệt hại do cơn bão số 1 (tên quốc tế Mirinae) gây ra.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, rất may trên địa bàn tỉnh không bị thiệt hại về người, các tàu thuyền trên địa bàn cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn. “UBND tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra”, ông Phụng cho hay.

Người dân Ninh Bình khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra
Người dân Ninh Bình khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra

Theo thống kê, tại huyện Kim Sơn là địa bàn giáp biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình, trong đêm 27/7 thời điểm cơn bão đổ bộ có gió cấp 10, giật cấp 12 với lượng mưa đo được 196mm. Sau cơn bão, huyện này có hơn 7.860 ha lúa ngập úng (chiếm 95%), hơn 400 ha còn lại ngập phất phơ. Khoảng 300 ha hoa màu bị thiệt hại. Có 2 căn nhà dân bị sập mái, 784 nhà mái ngói bị hư hỏng, 28 phòng học bị tốc mái, 2 phòng khám bệnh của trạm y tế, 4 nhà văn hóa bị tốc mái... và hơn 50 chòi canh nuôi trồng thủy sản của người dân ngoài đê Bình Minh III bị hư hỏng.

Huyện miền núi Nho Quan có 1.048 ha lúa bị ngập nước, 5.570 cây trồng các loại bị gãy đổ, 146 ha rừng bị ảnh hưởng (trên 60%). Toàn huyện có hơn 120 cột điện bị đổ, gãy, mất điện trên toàn huyện, hơn 500 cây xanh đô thị, cây trồng tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học gãy đổ…

Tại huyện Yên Khánh thiệt hại do bão số 1 gây ra cũng rất lớn. Theo báo cáo nhanh của huyện này, hơn 7.000/7.800 ha lúa mùa bị ngập úng; 343/415 ha cây hoa màu bị ảnh hưởng; 1 đoạn kênh bị sạt lở 20 m ở xã Khánh Phú. 4.500 nhà cấp 4, công trình phụ của nhà dân bị tốc mái, 15.000 m tường bao bị đổ.

Tuy không có thiệt hại về người, nhưng trên địa bàn Ninh Bình thiệt hại rất lớn về tài sản
Tuy không có thiệt hại về người, nhưng trên địa bàn Ninh Bình thiệt hại rất lớn về tài sản

Huyện Yên Mô có 6 căn nhà bị sập; 1.363 nhà dân và một trụ sở làm việc bị tốc mái; 184 cột điện bị nghiêng, gẫy đổ; nhiều số cơ quan, trường học, trụ sở làm việc bị vỡ cửa kính, đổ tường bao, tốc mái nhà xe. Bên cạnh đó, 4.714 ha lúa bị ngập trắng, trên 350 ha lúa bị ngập phất phơ; 562 ha diện tích cây màu bị dập lá, lay gốc; 3 ha thủy sản bị ngập tràn bờ...

Các huyện Gia Viễn, Hoa Lư cũng chịu nhiều thiệt hại sau bão.


Nhiều tuyến phố tại Ninh Bình bị ngập sâu trong nước sau cơn bão

Nhiều tuyến phố tại Ninh Bình bị ngập sâu trong nước sau cơn bão

Sau cơn bão, toàn tỉnh Ninh Bình tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng. Trên địa bàn tỉnh có 185 cột điện trung thế, gần 1000 cột điện hạ thế bị hư hỏng… Hiện ngành điện đang cố gắng khắc phục hậu quả, đóng điện trở lại để các trạm bơm hoạt động tiêu úng cho diện tích lúa tại các huyện, các cơ quan công sở, người dân có điện sản xuất, sinh hoạt.

Thái Bá