1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình nói gì về gói thầu 8,7 tỷ đồng "mua bánh kẹo" tặng dịp 27/7

(Dân trí) - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh có gần 30.000 đối tượng người có công với cách mạng và gia đình chính sách, mỗi suất quà dịp 27/7 trị giá 200 nghìn đồng thì số tiền đã lên đến 6 tỷ đồng. Đây là tiền mua quà chứ không phải quà thắp hương.

Ngày 31/7, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình thông báo mời thầu, gói thầu “mua bánh kẹo tặng người có công và thân nhân liệt sỹ nhận dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2019”.

Giá gói thầu là 8.728.305.000 đồng, đơn vị trúng đấu thầu là Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng với giá 8.725.400.000 đồng.

Ninh Bình nói gì về gói thầu 8,7 tỷ đồng mua bánh kẹo tặng dịp 27/7 - 1

Thông tin lan truyền trên mạng về gói thầu "mua bán kẹo tặng người có công và thân nhân Thương binh - Liệt sỹ dịp 27/7/2019" của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình.

Kèm thông tin về gói thầu trên, mạng xã hội còn đưa ra các dữ liệu, tỉnh Ninh Bình có 3.800 liệt sỹ có thông tin đầy đủ, tặng 3.800 giỏ quà bánh kẹo, trung bình mỗi giỏ quà bánh kẹo là 170.000 đồng (170000 x 3800 = 646 triệu đồng); Hiện nay ở Ninh Bình có 428 người có công, tặng 428 giỏ bánh kẹo, trung bình mỗi giỏ bánh kẹo 170.000 đồng (170000 x 428 = 72 triệu 760 nghình đồng)!

Tổng chi phí mua giỏ quà bánh kẹo tặng thân nhân liệt sỹ dịp 27/7 ở Ninh Bình theo cách tính trên mạng xã hội là 718 triệu 600 nghìn đồng).

Thông tin trên mạng xã hội còn so sánh: So với số tiền trúng thầu hơn 8,7 tỷ đồng mà Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng trúng đấu giá như thông báo của Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình thì đơn vị này lời hơn 8 tỷ đồng trong gói thầu này!

Liên quan đến những thông tin trên, ngày 31/7, ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình đã có thông tin chính thức về sự việc.

Ninh Bình nói gì về gói thầu 8,7 tỷ đồng mua bánh kẹo tặng dịp 27/7 - 2

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các Thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2019 (ảnh: Báo Ninh Bình).

Ông Phương cho biết, toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay có gần 30.000 đối tượng người có công với cách mạng và gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng thì số tiền đã lên đến 6 tỷ đồng.

Số tiền hơn 8 tỷ đồng là tiền mua quà cho các gia đình chính sách chứ không phải quà thắp hương. Ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Ninh Bình có những gói quà cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình, mỗi gói quà trị giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, việc này đã được tỉnh Ninh Bình làm từ nhiều năm; trước thì 100.000 đồng/suất quà, giờ tăng lên 200.000 đồng/suất quà/ gia đình.

“Đây là kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình và đã được HĐND tỉnh thông qua. Chính vì thế, đây là chương trình HĐND quyết chứ không phải chúng tôi quyết” - ông Phương nói.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình khẳng định: “Đơn vị trúng thầu sẽ thực hiện mua suất quà đúng theo yêu cầu của tỉnh và gửi tận tay từng người có công và thân nhân liệt sĩ. Ở đây là quà cho thân nhân và không phải lễ thắp hương”.

Được biết, trong các cuộc kháng chiến, tỉnh Ninh Bình có trên 16.000 liệt sỹ, khoảng 7.900 thương binh, 6.900 bệnh binh và trên 5.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang bệnh tật trong người đến hết đời. Toàn tỉnh có hơn 1.200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thái Bá