1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Những ngôi nhà bất ngờ “mọc” trong đêm

(Dân trí) - Trong khi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đang được gấp rút hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thì tại phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa), hàng chục hộ dân lại ngang nhiên xây nhà lấn chiếm hành lang giao thông.

Nhà “mọc” lên trong đêm

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sống hai bên cầu Tào Xuyên, thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thi nhau xây dựng công trình trái phép trong hành lang giao thông Quốc lộ 1A. Tình trạng này diễn ra “rầm rộ” gần một tháng qua và chỉ cách trụ sở UBND phường Tào Xuyên vài trăm mét. Chính quyền không biết hay “nhắm mắt” làm ngơ?

Nhiều ngôi nhà được xây mới trong hành lang giao thông.
Nhiều ngôi nhà được xây mới trong hành lang giao thông.

Tại khu vực cầu Tào Xuyên, 2 bên đầu cầu có hàng chục công trình xây dựng đang hoặc vừa được dựng lên, cái chỉ là nhà tạm, cái được xây kiên cố, cái mới đang hoàn thành phần móng... Tại khu vực phía Nam cầu Tào Xuyên có khoảng 20 móng nhà đã được xây xong và đổ đất nền, có gia đình đã lên tường, đổ giằng kiên cố.

Theo phản ánh của một số người dân, tình trạng xây dựng công trình trái phép diễn ra từ khi thị trấn Tao Xuyên bắt đầu được sáp nhập về thành phố Thanh Hóa (tháng 7/2012). Để có thể “qua mặt” cơ quan chức năng, chủ nhà thường tổ chức xây nhà vào ban đêm.

Hàng chục ngôi nhà mọc lên đầy... bất ngờ
Hàng chục ngôi nhà mọc lên đầy... bất ngờ

Chính quyền không biết?

Thực tế hiện nay, tình trạng xây dựng trái phép diễn ra ở đây không đơn thuần chỉ là “đổ đất làm đường đi lại” mà ngang nhiên xây dựng, cơi nới, xây mới nhà cửa. Nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 1A chạy qua phía Bắc tỉnh Thanh Hóa đang trong giai đoạn nâng cấp, mở rộng. Tại nhiều địa phương như thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc và Hoằng Hóa, công tác giải phóng mặt bằng đang được ráo riết thực hiện. Vậy mà ở phường Tào Xuyên đang tồn tại một thực tế trái khoáy: mặt bằng không được giải phóng mà lại bị "lấp đầy" thêm.

Quốc lộ chưa làm xong, đã bị lấn chiếm hành lang.
Quốc lộ chưa làm xong, đã bị lấn chiếm hành lang.

Thậm chí UBND phường còn mời các hộ dân lên họp bàn, cho các hộ dân đổ đất, san nền bằng mặt đường QL1A để chống ngập lụt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND thành phố Thanh Hóa đã có chỉ đạo các đơn vị và phường Tào Xuyên có kế hoạch khắc phục nhưng đến thời điểm hiện tại, không những vi phạm chưa được khắc phục mà hiện tượng xây dựng, cơi nới vẫn đang diễn ra.
 
Trao đổi với Dân trí, ông Lê Trọng Giang - Chánh văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa - cho biết: “Đối với các hộ thuộc thị trấn Tào Xuyên, vi phạm chỉ giới giao thông quốc lộ thuộc về lịch sử do địa phương tạo điều kiện cho bà con giải quyết công ăn, việc làm, các hộ gia đình chính sách được bán hàng quán dọc đường. Do ý thức của các hộ gia đình còn kém, sự quản lý thiếu chặt chẽ nên trong quá trình thực hiện thường cơi nới, vi phạm trật tự hành lang an toàn giao thông. Việc chính quyền địa phương cho các hộ xây kè là không đúng, xây dựng không có phép. Ngay sau khi phát hiện sai phạm, UBND thành phố đã chỉ đạo yêu cầu UBND phương và các đơn vị có kế hoạch khắc phục”.

“Việc thành phố chỉ đạo là thế mà các địa phương không chỉ đạo bà con thực hiện thì địa phương phải chịu trách nhiệm” - ông Giang nói thêm.

Duy Tuyên - Nguyễn Thùy