Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung

Nhóm PV miền Trung

(Dân trí) - Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thiện sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc (2.200MW lên 5.000MW) nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc

Sáng 29/8, Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đã được khánh thành.

Đây là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD).

Tại Thanh Hóa, 8h50, lễ khánh thành ở điểm cầu Trạm biến áp 500kV (xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo tỉnh.

Đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài 131km, đi qua 11 huyện, thị xã. Để triển khai dự án, tỉnh Thanh Hóa có 268 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, nhà ở, trong đó có hơn 80 hộ thuộc diện tái định cư.

Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung - 1

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia lễ khánh thành tại điểm cầu Thanh Hóa (Ảnh: Lê Hợi).

Với tinh thần "Tất cả vì đường dây 500kV mạch 3", tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao sớm hơn so với kế hoạch. Đồng thời, tỉnh này huy động các lực lượng tham gia di dời nhà ở, vật kiến trúc, phát quang hành lang tuyến; hỗ trợ các đơn vị trên công trường trong công tác kéo dây…

Còn tại Nghệ An, tỉnh này triển khai 2 dự án thành phần là Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa với tổng chiều dài gần 100km, 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã, gồm: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Dự án với công suất truyền tải lên đến 2.400MW, có tính chất cấp bách trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, từ đường dây 500kV này, dự kiến trong giai đoạn năm 2025-2026, Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu (là trạm biến áp 500kV đầu tiên của tỉnh Nghệ An) sẽ đi vào vận hành, góp phần cung cấp lượng lớn công suất thiếu hụt cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống người dân.

Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung - 2

Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Với sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bàn giao 202 vị trí móng cột cho đơn vị thi công vào ngày 10/3, sau ngày khởi công chỉ 52 ngày; bàn giao toàn bộ 87/87 khoảng néo vào ngày 18/6 sau 5 tháng khởi công, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án. Công tác "4 tại chỗ" được tỉnh Nghệ An thực hiện trong suốt quá trình thi công dự án.

Phát biểu tại lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, các dự án đường dây 500kV mạch 3 được khánh thành sau hơn 6 tháng thi công, có thể nói đây là một "kỳ tích" của ngành Điện Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã tham dự Lễ khánh thành tại điểm cầu xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua Hà Tĩnh có chiều dài 142km với 285 vị trí cột, 113 khoảng néo/284 khoảng cột trên địa bàn 9 huyện, thị xã, chiếm hơn 60% khối lượng đoạn tuyến Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung - 3

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu (Ảnh: Dương Nguyên).

Để thực hiện dự án, các địa phương đã thu hồi 581.000m2 tại vị trí móng và gần 4 triệu m2 trong hành lang an toàn của 1.276 hộ dân để bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai dự án.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết thời gian qua, tỉnh này đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện mọi biện pháp, làm sớm công tác tuyên truyền, vận động, triển khai kịp thời.

Quá trình thực hiện, chính quyền nhận được sự đồng tâm, đồng lòng, cống hiến nhường chỗ ở, đất canh tác, nơi sản xuất của người dân ở các địa phương có tuyến đường dây đi qua.

Nhờ đó, đến ngày 7/2, các địa phương đã bàn giao 100% vị trí móng cột và đến ngày 31/5 đã hoàn thành bàn giao 100% hành lang tuyến bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Theo ông Hoàng Trung Dũng, nhìn lại quá trình triển khai thi công dự án, Hà Tĩnh rút ra được những bài học đáng quý trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

"Nhất là tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân; thực hiện tốt phương châm: tuyên truyền liên tục, vận động đa chiều; tuyên truyền, vận động là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành thông qua kênh các cơ quan truyền thông, qua mạng xã hội và qua tuyên truyền miệng", Bí thư Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung - 4

Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc cột điện dự án đường điện 500kV mạch 3 qua Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Từ cách làm của dự án đường điện 500kV mạch 3, tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho rà soát quy trình, thủ tục triển khai một số dự án khác phù hợp hơn với thực tiễn, đồng thời quan tâm thường xuyên chủ trương phân cấp, phân quyền để phát huy cao hơn nữa tính chủ động của cơ sở.

Tại Quảng Bình, điểm cầu lễ khánh thành tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch - nơi đặt trụ điện số 1 của dự án.

Dự án thành phần đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được triển khai thi công từ ngày 18/1 với chiều dài 226km, đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Những kỳ tích của dự án đường dây 500kV mạch 3 qua miền Trung - 5

Các đại biểu cắt băng khánh thành tại điểm cầu Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Riêng trên địa bàn huyện Quảng Trạch có 10 móng cột, cùng với hệ thống biến áp đặt tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch. Đây cũng là điểm sẽ tiếp nhận, phân phối nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc (2.200MW lên 5.000MW) nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc hiện đang gặp nhiều khó khăn và mang tính cấp bách.