1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Những chiếc xe tải dân sự mang “biển đỏ”

Liên tiếp trong tháng 7/2006, qua tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý vi phạm một số xe tải hạng nặng mang biển số quân đội. Điều bất ngờ là khi tiến hành kiểm tra thì những chiếc xe này đều là xe... dân sự!

Lúc 10 giờ ngày 8/7, tại Km 326 QL 1A thuộc địa phận TP Thanh Hóa, Đội tuần tra số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe tải biển số KC 69-94. Lái xe kiên quyết không mở cửa xe, không xuất trình bất cứ một loại giấy tờ gì và lớn tiếng: "Xe quân sự, các ông không có quyền kiểm soát". Khi có thêm lực lượng tăng cường, lái xe chạy vào bãi đỗ dừng xe lại, rồi bỏ trốn.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn về hàng hóa, Phòng CSGT phối hợp với Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện trên xe chở 20 tấn cáp đồng gần như mới từ f5 - f15 (chặt thành từng đoạn) xen lẫn một ít phế liệu, được đóng trong 369 bao tải, xung quanh ngụy trang rất nhiều bao nhựa PP. Phòng CSGT đã đề xuất chuyển vụ việc về Phòng An ninh kinh tế để điều tra làm rõ.

Lái xe Phạm Quang Tùng và chủ xe Phạm Quang Khoa, đều ngụ tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xuất trình đăng ký xe mang biển số 17K 39-76 và khai rằng biển số KC 69-94 nhặt được... bên đường. Cần phải nói thêm rằng những người này đã có ý định hối lộ CSGT 30 triệu đồng nhưng đã bị từ chối.

Ngày 15/7 tại Km 374 QL 1A thuộc huyện Tĩnh Gia, CSGT kiểm tra xe tải biển số KC 67-51 do Nguyễn Văn Ba, ngụ tại xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình điều khiển cũng không có giấy phép lái xe, không có đăng ký chở hàng quá trọng lượng (40 tấn phân đạm).

Ngay sau khi chiếc xe bị giữ, ngày 18/7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Hải Phòng đã có giấy giới thiệu (do Phó chủ nhiệm kỹ thuật, trung tá Nguyễn Văn Huy ký) thiếu tá Nguyễn Văn Toản, Đội trưởng đội xe đến Phòng CSGT Công an Thanh Hóa trình Giấy chứng nhận đăng ký xe số 2830, biển số KC 67-51 (do Cục trưởng Cục Quản lý xe máy Bộ Quốc phòng - đại tá Hà Hữu Diêm ký) và Giấy phép lưu hành xe số 0471285/LH của Quân khu 3 để xin xe.

Tuy nhiên, theo điều tra chiếc xe mang biển số quân đội KC 67-51 thực chất là xe dân sự mang biển số 16H 79-37, chủ xe là Nguyễn Huy Bang, ngụ tại Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trước đó Phòng CSGT Công an Thanh Hóa cũng đã phát hiện xe KC 70-56 (đầu kéo) và xe TK 73-18 sử dụng biển số giả, phạt gần 12 triệu đồng. Mới đây, ngày 23/7 tiếp tục phát hiện và tạm giữ xe biển số KC 72-17 cũng là xe dân sự mang biển quân đội.

Theo tìm hiểu hiện tình trạng xe dân sự mang biển số quân đội nhằm trốn lệ phí cầu đường và tránh sự kiểm soát của CSGT là có thật. Vì thế Bộ Quốc phòng và các ngành chức năng cần làm rõ có hay không việc Bộ CHQS TP Hải Phòng sử dụng giấy giới thiệu có đóng dấu của quân đội để giải thoát cho xe biển số KC 67-51? Nếu những giấy tờ đó là thật thì cần xử lý nghiêm những cá nhân và đơn vị sai phạm. Ngược lại nếu đó là giấy tờ giả, các ngành chức năng cần điều tra làm rõ đường dây làm giấy tờ giả biển số xe quân đội để xử lý theo pháp luật.

Theo Cao Ngọ
Báo Thanh niên