Lâm Đồng:

Những cái chết từ trên trời giáng xuống

(Dân trí) - Những tia sét xé trời giáng xuống cùng những cơn mưa đầu mùa xảy ra trên địa bàn vùng đất cao nguyên tỉnh Lâm Đồng đã làm 2 người phụ nữ thiệt mạng. Chưa bao giờ người dân miền núi hết ám ảnh, run sợ từ những cái chết “trời giáng” ấy.

Những tia sét “tử thần”

Chiều 7/4, bà Mai Thị Thạnh (52 tuổi, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đang làm việc trong nhà ươm thì bất ngờ bị một luồng sét đánh trúng bất tỉnh tại chỗ. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Hai nạn nhân bị sét đánh chết khi đang làm việc ngoài vườn
Hai nạn nhân bị sét đánh chết khi đang làm việc ngoài vườn

Trước đó một ngày, cô giáo Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định An) cũng đã thiệt mạng vì sét đánh. Tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, cô Cúc vào làm vườn tại thôn K’Long (xã Hiệp An), trời chuyển mây, cô Cúc chuẩn bị ra về thì bị một luồng sét đánh trúng người chết tại chỗ.

Người nhà cô Cúc cho biết, thời điểm gặp nạn, cô Cúc chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ, cô Cúc ra đi bỏ lại chồng và 2 đứa con nhỏ. “Nó chết bỏ lại hai đứa con nhỏ dại, khi mặc đồ tang cho cháu, tôi phải nói dối là mặc đồ vào đi múa lân, mấy đứa nhỏ chỉ nghĩ là mẹ mình đang ngủ. Sao số con tôi bất hạnh như vậy” – Mẹ nạn nhân bật khóc.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng sét đánh chết người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào ngày 28/4/2013, tại con suối gần hồ thủy lợi Ka La, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, nhóm người gồm: Ka Thúy (16 tuổi); Ka Mêu (18 tuổi); Ka Giảo (28 tuổi) và K'Đil (21 tuổi, tất cả đều là người dân tộc K’ho, trú tại địa phương) rủ nhau đến khu vực trên mò ốc. Khoảng 14h chiều cùng ngày, trời bắt đầu nổi mưa giông, gió lớn kèm theo những tia sét chớp dữ dội. Một tia sét đã phóng xuống vị trí 4 người đang mò ốc làm Ka Thúy và Ka Mêu tử vong; Ka Giảo và K'Đil may mắn thoát nạn.

Theo người dân địa phương, khi mùa mưa chớm bắt đầu thì khu vực Tây Nguyên thường xảy rác các trận giông lớn kèm theo sấm sét. Cùng thời điểm này những năm trước đã có một số người bị sét đánh chết khi làm việc ngoài trời hoặc trú mưa dưới gốc cây, thậm chí ngay trong chòi.

Điển hình là trường hợp của anh Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) đang cùng 6 người khác làm trên rẫy thì trời đổ mưa giông. Mọi người chạy vào chòi nhỏ trú mưa thì bị sét đánh xuống. Là người ngồi ở giữa, anh Trường bị trúng một tia sét cực mạnh chết cháy tại chỗ, 6 người khác bị phỏng nhẹ.

Tránh sét đánh thế nào?

Những tia sét là nỗi kinh hoàng của người nông dân miền núi (Ảnh minh hoạ)
Những tia sét là nỗi kinh hoàng của người nông dân miền núi (Ảnh minh hoạ)

Theo tài liệu của Viện Vật lý địa cầu, để hạn chế những hiểm hoạ do sét đánh gây ra, khi làm việc ở khu vực ngoài trời, người dân cần để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh sét an toàn. Trong trường hợp không có nơi trú ẩn, tuyệt đối không trú mưa dưới những cây to, cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, vật dụng bằng sắt…

Ngồi ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ sao cho phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất, không được nằm xuống đất. Nếu ở trong rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa cây để tránh sét. Tuyệt đối, không đứng thành nhóm người gần nhau. Nếu cảm thấy tóc bị dựng lên (như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt tivi) thì có nghĩa là có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào. Khi đó, lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay đặt tay lên đất.

Đối với những người ở trong nhà, khi trời sắp xảy ra mưa giông, biện pháp tránh sét tốt nhất là nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước; không nên dùng điện thoại khi có nhiều tia sét đánh ngoài trời. Nên rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông. Với các đường dây điện thoại, dây điện hay dây ăngten vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền.

Đối với những nạn nhân bị sét đánh, ngoài làm cháy, bỏng, sét còn gây tác hại lên hệ thần kinh, gãy xương, mất thính giác, thị giác, trí nhớ. Người bị sét đánh cần được cứu trợ ngay tức khắc. Nếu người bị sét đánh bị ngất (tim ngừng đập, tắt thở) phải thực hiện khẩn cấp các động tác hô hấp, trợ tim nhân tạo. Đặc biệt cẩn thận không di dời những nạn nhân nếu nghi ngờ bị gãy cột sống, tìm cách nhanh nhất để nhân viên y tế đến sơ cứu tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Minh Giám - Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - hiện nhiều tỉnh thành Nam bộ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới, lượng mưa có thể tăng lên 15 - 20%. Mưa ở thời kỳ này thường kèm dông lốc, gió xoáy, sấm sét nên cần đề phòng.

Trung Kiên