1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Nhóm người tự ý di dời bốt điện giữa phố trung tâm Hải Phòng

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Một nhóm người mang máy xúc đến tháo dỡ, di chuyển bốt điện trên phố Cầu Đất (Hải Phòng) mà không có sự cho phép của cơ quan chức năng, sau đó bỏ lại phương tiện khi bị phát hiện.

Theo báo cáo của UBND phường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng), sáng 24/5, trong quá trình kiểm tra, khảo sát hiện trạng vỉa hè tuyến phố Cầu Đất, tổ công tác UBND phường Cầu Đất phát hiện một nhóm người điều khiển máy xúc tự ý di chuyển bốt điện từ vị trí đã lắp đặt sang khu vực gần số nhà 45-47 Cầu Đất.

Nhóm này cũng đào một hố kích thước khoảng 1mx0,6m, sát gốc cây xanh và cột điện chiếu sáng để đặt bốt điện mới. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm công nhân rời khỏi hiện trường, bỏ lại máy móc, phương tiện.

Nhóm người tự ý di dời bốt điện giữa phố trung tâm Hải Phòng - 1

Hiện trường vụ việc (Ảnh: N.H).

UBND phường Cầu Đất đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản hiện trường, tạm giữ phương tiện thi công và tiến hành xác minh sự việc. Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 203 - đơn vị thi công vỉa hè phố Cầu Đất - khẳng định nhóm công nhân và thiết bị không thuộc quản lý của công ty.

Trung tâm Bảo trì giao thông công cộng và Đăng kiểm thủy (Sở Xây dựng Hải Phòng), chủ đầu tư dự án, cũng cho biết ngoài Công ty Xây dựng 203, đơn vị không ký hợp đồng với bất kỳ nhà thầu nào khác thi công trên tuyến phố này.

Người điều khiển máy xúc được xác định là ông Lò Văn Kính, quê ở Sơn La. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Kính khai được một người tự nhận là đại diện nhà thầu thuê đến di dời bốt điện và đào hố. Danh tính người này đang được xác minh.

Theo Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng, vị trí bị đào hố có một cây bằng lăng vừa được chăm sóc đặc biệt. Việc thi công trái phép khiến cây trơ gốc, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng.

Các đơn vị liên quan đã đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá thiệt hại và xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan công an điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

UBND phường Cầu Đất cho biết đang phối hợp với công an và các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của nhóm người có liên quan.