1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhóm cướp sát hại anh Lương là băng cướp chuyên nghiệp

(Dân trí) - Anh Phan Văn Thành Xuyên - Trưởng công an xã Long Trạch, Cần Đước, Long An, cho biết: Nhóm cướp đã gây ra cái chết của anh Lương và khiến nhiều người khác bị thương ở ấp Cầu Xây đêm 12/1 là một băng cướp chuyên nghiệp.

Nhóm cướp sát hại anh Lương là băng cướp chuyên nghiệp  - 1
Chị Nguyễn Thị Bé Hai vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng khi kể lại tình tiết vụ cướp cho PV nghe.

Theo ông thì khi bị nhân dân địa phương truy đuổi gay gắt, bọn cướp đã để lại chiếc xe máy mang biển số TPHCM 52M-6470. Nhưng đây chỉ là biển số giả, một thủ thuật đánh lạc hướng điều tra của bọn cướp. Truy theo số sườn và số máy của xe thì công an Long An phát hiện ra đây là xe của một phụ nữ tại Thủ Thừa, Long An, cũng bị cướp trong trường hợp tương tự chị Nguyễn Thị Bé Hai vào ngày 6/1.

Ngoài ra, theo tường thuật của nạn nhân vụ cướp ngày 12/1 là chị Nguyễn Thị Bé Hai thì chị chỉ bị hai tên đi xe máy đạp ngã và đánh đập, cướp tài sản. Nhưng khi mọi người (trong đó có anh Đặng Thanh Hải, chồng chị Bé Hai) xông ra truy bắt hai tên cướp thì còn có một tên phục sẵn lao ra đâm lén anh Hải từ phía sau.

Như vậy, có thể xác định là chúng đã cho người phục sẵn tại chỗ vắng để hỗ trợ khi cần thiết, còn 2 tên thì chạy xe đi tìm con mồi. Những tình tiết trên cho thấy chúng đã lên kế hoạch cho những vụ cướp trên rất tỉ mỉ.

Do vậy, anh Thành Xuyên nhận định đây là một băng cướp chuyên nghiệp, có thể đã dùng thủ đoạn tương tự đi gây án nhiều lần, không loại trừ khả năng chúng là một băng cướp từ TPHCM dạt sang Long An sau đợt cao điểm truy quét tội phạm cuối năm tại TPHCM. Bởi địa bàn Long An giáp ranh TPHCM. Hiện công an Long An đang lần theo manh mối trên để truy ra gốc tích băng cướp hung hãn này.

Sáng ngày 15/1, đại diện Công an tỉnh Long An cũng đã đến viếng đám tang anh Trần Ngọc Lương tại ấp Phước Vĩnh, Long Trạch; đồng thời truy tặng cho anh bằng khen vì đã dũng cảm trong công tác phòng chống tội phạm cùng 5 triệu đồng. Sau đó, Công an tỉnh cũng đã đến thăm và tặng bằng khen cùng tiền thưởng 1 triệu đồng cho em Phạm Minh Dương, học sinh lớp 11C2 trường cấp 2, 3 Rạch Kiến.

Trước đó, chiều 14/1, công an tỉnh Long An cũng đã cử đại diện đến thăm hỏi sức khỏe, trao bằng khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành Trọng bị trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện Triều An (TPHCM).

Tùng Nguyên - An Hội