1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ tại VN:

Nhiều ý kiến lo ngại về tính bền vững

(Dân trí) - “Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể trong công cuộc xoá đói giảm nghèo với rất nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn, song hiện vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa số lượng và chất lượng của các chỉ tiêu”.

Đây là một trong những đánh giá rút ra từ cuốn sách “Phản hồi của cộng đồng về các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ tại VN”, được công bố chính thức ngày 22/11, tại Hà Nội.

 

Báo cáo này do các tổ chức phi chính phủ quốc tế Action International, Oxfam Anh và Plan International tại VN phối hợp cùng Viện kinh tế - Viện Khoa học Xã hội VN thực hiện sau gần 3 tháng nghiên cứu thực địa tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, TPHCM và Trà Vinh.

 

Đánh giá về các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ ở cấp cộng đồng là cuộc đánh giá toàn diện về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Thông qua ý kiến của các nhóm dân sự xã hội, các cán bộ chính quyền cơ sở, các cán bộ lãnh đạo các ngành và chính quyền cấp huyện về tình hình thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỉ (MDG) tại địa phương, nhóm nghiên cứu nhận thấy hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự lo ngại về tính bền vững của việc thực hiện các MDG. Những ý kiến được tham khảo cho rằng cần phải thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và đảm bảo chất lượng của các MDG.

 

Đánh giá về cuốn sách, PGS.TS Trần Đình Thiện, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế VN cho biết: “Cuốn sách đã thổi linh hồn sống vào các số liệu thống kê khô khan phản ánh kết quả thực hiện mục tiêu thiên niên kỉ, làm sinh động các xu hướng chuyển biến trong nhóm người nghèo ở nông thôn dưới tác động của các chương trình xoá đói giảm nghèo.

 

Những ý kiến của cộng đồng, của người dân được phản ánh trong cuốn sách đã làm cho các số liệu thống kê trở nên đáng tin cậy. Với các ý kiến đó, trước mắt chúng ta dựng lên một bức tranh chân thực, không chỉ về tình cảnh của người nghèo ở nông thôn VN hiện tại, quan trọng hơn là những tiến triển thực sự có ý nghĩa và triển vọng tích cực của các nỗ lực xoá đói giảm nghèo...”.

 

Những đóng góp cho các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ:

 

Mục tiêu số 1: "Xoá bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực", cần bổ sung giảm tỉ lệ hộ tái nghèo qua các năm vì tình trạng tái nghèo xảy ra rất phổ biến; đề ra các chính sách giúp người nghèo tiếp cận tốt hơn các cơ hội phát triển nhằm thu hẹp sự chênh lệch giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo".

 

Mục tiêu số 2: "Phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục", cần chú trọng hơn công tác nâng cấp cơ sở vật chất  cho giáo dục ở cộng đồng để đảm bảo chất lượng dạy và học".

 

Mục tiêu số 3: "Bình đẳng giới và nâng cao quyền của phụ nữ", cần giảm tình trạng lạm dụng lao động nữ trong các ngành dịch vụ nhạy cảm".

 

Mục tiêu số 6: "HIV/ AIDS và các bệnh khác", cần đưa chỉ tiêu giảm tội phạm ma tuý và giảm tỉ lệ tuổi vị thành niên nghiện hút ma tuý vào MDG"...

 

Nguyễn Hiền - Nguyễn Hằng