Cần Thơ:

Nhiều tuyến phố ngập nặng giữa trời nắng chang chang

(Dân trí) - Sáng 10/9, do nước lũ đổ mạnh về hạ nguồn kết hợp triều cường gây ngập nặng nhiều con hẻm và các tuyến đường tại Cần Thơ, mặc dù thời điểm này trời đang nắng chói chang.

Đường Huỳnh Cương (bờ hồ Xáng thối), quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sáng nay ngập nặng
Đường Huỳnh Cương (bờ hồ Xáng thối), quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sáng nay ngập nặng

Cụ thể, các con đường như Trần Quang Diệu, Nguyễn Việt Dũng (Bình Thủy); đường Huỳnh Cương, bờ hồ Xáng thổi hay một số con hẻm nằm ven sông Hậu ngập nặng. Ở khu vực này, nhiều nhà dân phải kê kích để chặn nước tràn vào. Trước đó, đợt triều cường sớm trong tháng 8/2018, cũng gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở Cần Thơ.

Hiện do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc đều vượt báo động 2.

Mặc dù trời năng chang chang nhưng đường phố ngập nặng (đường Trần Quang Diệu - Bình Thủy - Cần Thơ)
Mặc dù trời năng chang chang nhưng đường phố ngập nặng (đường Trần Quang Diệu - Bình Thủy - Cần Thơ)
Con hẻm bên hông bệnh viện Phụ sản Cần Thơ gần với Sông Hậu nên bị ngập nặng do triều cường dâng cao
Con hẻm bên hông bệnh viện Phụ sản Cần Thơ gần với Sông Hậu nên bị ngập nặng do triều cường dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên trong 3 ngày tới. Đến ngày 13/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,23m (dưới báo động 3 là 0,27m); tại Châu Đốc lên mức 3,83m (dưới BĐ3 là 0,17m). Đáng lưu ý, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Năm nay lũ lớn, triều cường xuất hiện sớm hơn mọi năm. Đợt triều cường tới đây, Cần Thơ có thể ngập nặng do lũ sẽ vượt báo động 3 ở hạ lưu.

Hoàng Tùng