1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhiều tỉnh miền Tây cách ly xã hội từ 0h ngày 19/7

Huỳnh Hải Nguyễn Hành

(Dân trí) - Tỉnh Kiên Giang, An Giang... đã thông báo thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian 14 ngày. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 19/7 đến hết ngày 1/8.

Tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký công văn  thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng trên phạm vi toàn tỉnh.

Trước đó, An Giang đã thực hiện cách ly xã hội đối với 9/11 huyện, thị xã, thành phố theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; hai huyện Thoại Sơn, Tri Tôn thực hiện theo Chỉ thị số 15. 

Thực hiện Công văn 969 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 19/7 đến hết ngày 1/8.

Đối với 9 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện cách ly xã hội trước đó được điều chỉnh thời gian kết thúc đến hết ngày 1/8. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân "vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng" chấp hành và thực hiện nghiêm, Chỉ thị 16; quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Kiên Giang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 969, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký quyết định thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Kiên Giang từ 0h ngày 19/7 đến hết ngày 1/8.

Trong thời gian toàn tỉnh cách ly xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Nhiều tỉnh miền Tây cách ly xã hội từ 0h ngày 19/7 - 1

Hiện ổ dịch Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã bị phong tỏa, tổ chức tầm soát dịch tễ để khống chế ổ dịch này.

Các địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức lại hoạt động tại các chợ, siêu thị, các chợ đầu mối, cảng cá... phải đảm bảo quy trình, quy định phòng, chống dịch để hoạt động bình thường. Riêng đối với các nơi không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thì kiên quyết tạm dừng hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Kiên Giang, từ ngày 31/5 đến nay, Kiên Giang có 119 ca mắc Covid-19. Trong đó, chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 14 ca.

Hiện Kiên Giang đã phong tỏa toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tổ chức xét nghiệm diện rộng, tầm soát SARS-CoV-2, xử lý các ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Hà Tiên, Rạch Giá, huyện Giồng Riềng và huyện Vĩnh Thuận.

Tại Đồng Tháp đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch lớn tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (479 ca), tại huyện Châu Thành (226 ca) và các ổ dịch nhỏ khác.

Các ổ dịch đang từng bước kiểm soát và điều tra dịch tễ ổ dịch xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh và các trường hợp vừa phát hiện tại các doanh nghiệp tại thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 24/6 đến ngày 16/7, Đồng Tháp ghi nhận 1.041 trường hợp mắc Covid-19.

Nhiều tỉnh miền Tây cách ly xã hội từ 0h ngày 19/7 - 2

Lãnh đạo các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng; đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là triển khai nhanh gói hỗ trợ 26.000 tỷ đến đối tượng thụ hưởng.

Liên quan đến việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 969, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết: "Tỉnh tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vì trước đó, vào lúc 0h ngày 14/7 tỉnh đã thực hiện Chỉ thị 16. Do đó, thời gian sắp tới, tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, UBND tỉnh xem xét để kéo dài hay rút ngắn lại thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh mà hiện nay Đồng Tháp đang thực hiện".

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Tiểu ban Cách ly rà soát, đánh giá năng lực, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tại khu cách ly, nhất là yêu cầu giãn cách, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo; kiên quyết không để "chặt ngoài, lỏng trong" - phong tỏa chặt bên ngoài nhưng để lây nhiễm trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Về hoạt động của doanh nghiệp, hiện trên đại bàn Đồng Tháp có 55 doanh nghiệp (trên 100 lao động) đang hoạt động và thực hiện phương án 3 tại chỗ, với hơn 11.200 lao động; có 313 doanh nghiệp nhỏ ngưng hoạt động do không đảm bảo 3 tại chỗ.

Tối 18/7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này mở đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, để tiếp nhận thông tin phản ánh các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội từ 0h ngày 19/7 (tình hình dịch bệnh, an ninh trật tự, giá cả hàng hóa tiêu dùng…) trên địa bàn tỉnh Cà Mau, người dân có thể gọi vào các số điện của những cá nhân phụ trách tiếp.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau: 0918.052716; ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau: 0913.639423; ông Hồ Việt Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau: 0918.133999; ông Lê Minh Hiền, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau: 0935.530530; ông Trần Quang Khóa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau: 0913.893329.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cũng mở "đường dây nóng" để nhận tin báo, phản ánh của người tiêu dùng.

Cụ thể, số điện thoại của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau: 0868.389.380 và số điện thoại của Cục QLTT tỉnh Cà Mau: 02903.817.242

Ông Huỳnh Vũ Phong, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Cà Mau: 0913.986927; các Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Tân Tiến: 0868.389389, ông Huỳnh Văn Khoa: 0913.651700; ông Nguyễn Chí Vững: 0918.600311.

"Đường dây nóng" của Cục QLTT tỉnh Cà Mau nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo, thông tin phản ánh, kiến nghị đối với các hành vi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý; các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế và các sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.