Nhiều thiếu niên ở Tiền Giang chi hàng chục triệu đồng "độ" xe đạp điện
(Dân trí) - Công an xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) vừa xử lý nhiều học sinh "độ" và điều khiển xe đạp điện với vận tốc tối đa có thể đạt 80-100km/h.
Ngày 31/3, Công an xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo cho biết, qua phản ánh của người dân, đơn vị vừa xử lý 4 trường hợp vi phạm do sử dụng xe đạp điện "độ, chế" khi tham gia giao thông.
Tại buổi làm việc với công an, 2 trong số 4 trường hợp điều khiển xe đạp điện "độ" chỉ 13 và 14 tuổi, 2 trường hợp còn lại là học sinh cấp 3.

Công an tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm (Ảnh: Lê Hoài).
Theo cơ quan chức năng, các phương tiện vi phạm đã thay đổi động cơ, nâng cấp pin, chỉnh sửa hệ thống truyền động, sơn lại xe, thay đổi kết cấu khung sườn, thay đổi hệ thống phanh xe... Các phương tiện sau khi được nâng cấp, vận tốc tối đa có thể đạt 80-100km/h.
Em N. (13 tuổi, ngụ tại xã Đăng Hưng Phước) cho biết, không tính giá trị xe ban đầu khi mua, riêng chi phí "độ" xe, em N. đã tốn 13 triệu đồng.
Còn theo em Đ. (14 tuổi, trú tại xã Thanh Bình), tiền "độ" chiếc xe đạp điện đã chi gần 9 triệu đồng. Cá biệt, có trường hợp đã chi khoảng 30 triệu đồng để "độ" xe. Chi phí "độ" xe của các thiếu niên trên do cha mẹ chu cấp.

Công an xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo kiểm tra các trường hợp xe đạp điện vi phạm (Ảnh: Lê Hoài).
Theo thông số kỹ thuật từ các nhà sản xuất cung cấp, xe đạp điện chỉ đạt vận tốc tối đa từ 25 đến 35km/h.
Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do xe đạp điện "độ" chạy quá nhanh, đâm vào người đi đường hoặc phương tiện khác. Ngoài ra, việc thay đổi động cơ và nâng cấp pin không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống điện, gây chập, cháy, nổ pin.
Bên cạnh đó, theo quy định pháp luật, mọi hành vi thay đổi kết cấu xe không đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu là hành vi vi phạm pháp luật.
Việc "độ" xe không chỉ khiến người điều khiển xe gặp nguy hiểm mà còn có thể bị xử phạt hành chính, bị tịch thu phương tiện. Trong trường hợp gây tai nạn, người điều khiển xe "độ" còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.