Thừa Thiên Huế:

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch

(Dân trí) - Ngày 3/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 15h chiều 3/4, Tổ công tác tại chốt chặn số 5 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng tại thôn La Tưng, xã Lâm Đớt , huyện A Lưới) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3 công dân gồm: Lê Văn Mung (SN 1976), Hồ Thị Thia (SN 1978) và Đặng Quốc Thái (SN 1981).

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 1

3 công dân Việt Nam được Quân y Bộ đội biên phòng đo thân nhiệt sau khi bị phát hiện vượt biên từ Lào sang Việt Nam

Cả 3 người này đều mang Quốc tịch Việt Nam, cùng trú tại thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới. 3 công dân khai nhận đã vượt biên trái phép từ Lào để trở về Việt Nam để tránh dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Qua kiểm tra, cả 3 công dân đều có tình trạng sức khoẻ tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 2

Tiến hành thủ tục bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới

Riêng trong quá trình khai báo y tế, cả 3 trường hợp trên đều khai nhận vượt biên trái phép từ Lào để trở về Việt Nam và không đi qua vùng có dịch.

Đến 17h40’ chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã bàn giao 3 công dân trên cho Trung tâm y tế huyện A Lưới để tổ chức cách ly theo đúng quy định.

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 3

3 công dân được đưa lên xe đi cách ly 14 ngày

Trước đó, vào tối 1/4, Tổ công tác tại chốt chặn số 3 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng tại thôn Tru Chai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới) đã phát hiện 3 người dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam gồm: Lê Minh Phát (SN 1972), Hồ Văn A Dóp (SN 1988), Hồ Minh Nghiêm (SN 1987, đều mang Quốc tịch Việt Nam, cùng trú tại thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tại thời điểm phát hiện, các chiến sĩ biên phòng phối hợp với lực lượng y tế đã cho 3 công dân khai báo, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Cả 3 công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt hay thân nhiệt cao. 3 trường hợp đều khai nhận từ Lào vượt biên trái phép về Việt Nam.

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 4

3 công dân khác vượt biên từ Lào về tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ đội biên phòng tỉnh này phát hiện và đưa đi cách ly (ảnh: Võ Tiến)

Hiện 3 công dân trên đã được bàn giao cho Trung tâm y tế huyện A Lưới tổ chức cách ly theo quy định.

Đến thăm, động viên, kiểm tra công tác kiểm soát tại các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh của các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt – Lào thuộc huyện A Lưới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Nguyễn Văn Phương cho rằng, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể diễn biến rất phức tạp, vì vậy lực lượng biên phòng tại các chốt chặn cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả ngay từ cửa ngõ biên giới.

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 5

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) đến thăm, động viên và kiểm tra chốt chặn dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đóng ở thôn 7, xã Hồng Vân, huyện A Lưới

"Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các điểm chốt, chặn của bộ đội biên phòng chủ yếu là các lều bạt dã chiến nên việc ăn ở, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, lực lượng thường trực trước hết phải bảo vệ mình, giữ gìn sức khỏe đảm bảo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Nhiều người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam tránh dịch - 6

Phó Chủ tịch tỉnh động viên các anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng phải giữ gìn sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sinh hoạt ăn ở còn thiếu thốn

Đại Dương