1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều đối tượng côn đồ vì gia đình quản “lỏng”

(Dân trí) - Việc liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng trong thời gian gần đây là một hiện tượng bất thường, có liên quan đến vấn đề quản lý, giáo dục con em của các gia đình - Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận định.

Nhiều đối tượng côn đồ vì gia đình quản “lỏng” - 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh (Ảnh: Lan Hương).
 
Thời gian vừa qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng sau va chạm giao thông, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Ông nhận định thế nào về những sự việc này?

Trong những vụ nổ súng đã xảy ra có những vụ chỉ xuất phát từ va chạm giao thông rất bình thường. Việc các đối tượng sẵn sàng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn nhỏ cho thấy sự manh động, bất chấp pháp luật và coi thường tính mạng người khác. Cần phải trừng trị nghiêm khắc những đối tượng này.

Ông nghĩ sao khi ngay cả lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cũng bị các đối tượng côn đồ, manh động tấn công?

Thời gian gần đây, các hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động diễn ra khá nhiều. Đây cũng lại là một hiện tượng bất thường. Điển hình là có đối tượng không đội mũ bảo hiểm khi được yêu cầu dừng xe, đã không chấp hành còn lao thằng xe vào người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Mới đây nhất là trường hợp một lái xe hãng taxi Phù Đổng hất một chiến sĩ cảnh sát 113 lên nắp capô tại phố Triệu Việt Vương, rồi chạy với tốc độ cao trên quãng đường 5km. Đây là vấn đề liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, rất cần sự tham gia hỗ trợ của người dân.

Việc các đối tượng sẵn sàng rút súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại những nơi công cộng là rất nguy hiểm. Phải chăng vấn đề quản lý vũ khí quân dụng của ta chưa làm triệt để?

Hằng năm, lực lượng công an nói chung và công an Hà Nội nói riêng đều triển khai nhiều đợt quản lý vũ khí và thu hồi vật liệu nổ và thu được kết quả rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những sơ hở. Một là những vũ khí sau chiến tranh còn trôi nổi trên thị trường, ngoài xã hội. Hai là những loại vũ khí nhập lậu (như súng bắn đạn hoa cải) vào trong nước.

Vẫn còn những kẽ hở như thế nên bọn tội phạm mới lợi dụng được để mua, bán vũ khí trái phép. Tuy nhiên, những vụ dùng vũ khí nóng để gây án, chống người thi hành công vụ đều đã bị xử lý rất nghiêm khắc.

Theo ông, đâu là nguyên nhân của những hiện tượng bất thường trên?

Tôi nghĩ, điều này liên quan đến vấn đề quản lý, giáo dục con em của các gia đình. Thí dụ như trong những ngày nắng nóng vừa qua, người ta ít ngủ và thanh thiếu niên đi chơi đêm rất đông, khiến các lực lượng công an làm việc rất vất vả. Nếu các gia đình không quản lý, giáo dục con em, quản lý người thân của mình, để họ đi chơi đêm thì họ có thể gây án, gây thương tích, chống người thi hành công vụ…

Nhưng nếu chỉ là giáo dục con em thôi thì chưa hẳn đã đủ…?

Để hạn chế những hiện tượng bất thường đó, tôi cho rằng nhân dân phải tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, mạnh dạn đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ, phát hiện tổ chức, ổ nhóm tội phạm, gây án, giúp đỡ cơ quan điều tra các cấp.

Xin cảm ơn ông!

Lan Hương (thực hiện)