1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương vướng mặt bằng

Phạm Diện

(Dân trí) - Nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương đang gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khiến việc giải ngân cũng như thi công bị ảnh hưởng tiến độ.

Ngày 25/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (BQL) cho hay, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của Bình Dương còn gặp một số khó khăn, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trong đó phải kể đến dự án thành phần 1 - GPMB đường vành đai 4 TPHCM, đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn. Đây là một trong những công trình trọng điểm của quốc gia và của Bình Dương.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương vướng mặt bằng - 1

Dự án đường vành đai 4 TPHCM đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương (Ảnh: ĐTM dự án).

Theo BQL, hiện nay, công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế ranh và bàn giao ranh GPMB trên thực địa đã trễ khoảng 4 tháng so với kế hoạch. Công tác ban hành kế hoạch, kiểm kê, đo đạc, lập trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB vẫn đang tiến hành.

Kế hoạch giao vốn cho dự án này hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng chưa thể giải ngân được, làm ảnh hưởng tiến độ tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh.

Đối với công trình đường Thủ Biên - Đất Cuốc, đã chi tiền bồi thường đạt 97%, bàn giao mặt bằng đạt 94%, còn lại 14 hộ chưa bàn giao mặt bằng, các hộ dân yêu cầu được biết cụ thể về mức nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư. Năm 2024, dự án được bổ sung vốn 900 tỷ đồng.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương vướng mặt bằng - 2

Dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước, sẽ kết nối với nhiều tuyến đường quan trọng (Ảnh: Phạm Diện).

Qua đó, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt ranh GPMB, UBND huyện Bắc Tân Uyên đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được 3 đợt với tổng số 102/160 hộ dân, tổ chức, đạt 63%.

UBND huyện Bắc Tân Uyên cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 84/160 hộ dân, tổ chức, đạt 53%. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã kiểm đếm được 122 hộ dân, 4 tổ chức/153 hộ dân, 7 tổ chức, dự kiến hoàn thành công tác này trong tháng 7.

Tuy nhiên, đến nay, đơn giá bồi thường đất chưa được phê duyệt làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng của dự án theo kế hoạch.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương vướng mặt bằng - 3

Vành đai 3 TPHCM, đoạn cầu Bình Gởi cũng đang gặp khó khăn trong công tác GPMB (Ảnh: Phạm Diện).

Đối với tiến độ triển khai thực hiện dự án thành phần 1 - GPMB đường cao tốc TPHCM- Chơn Thành đoạn qua Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ cắm cọc GPMB đợt 1 với 5,12km/45,747km.

BQL đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định. Tuy nhiên, dự án thành phần 1 cũng đang gặp khó khăn trong công tác GPMB. Hiện BQL vẫn chưa được bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB và ranh mốc ngoài thực địa của dự án.

Ngoài ra, dự án thành phần 5, 6 - vành đai 3 TPHCM; dự án GPMB công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và một số dự án khác tại Bình Dương cũng đang vướng mắc trong công tác GPMB, khiến tiến độ thi công của các dự án bị ảnh hưởng.