Nghệ An:

Nhậu giữa đêm bất chấp giãn cách, 5 người đàn ông bị phạt 55 triệu đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Đang thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 nhưng 5 người đàn ông, trong đó có một người đang tự cách ly y tế tại nhà, vẫn tụ tập uống rượu. Cả nhóm bị xử phạt 55 triệu đồng.

Ngày 3/9, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An, địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công dân xã Phúc Thọ số tiền 55 triệu đồng vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 và hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhậu giữa đêm bất chấp giãn cách, 5 người đàn ông bị phạt 55 triệu đồng - 1

Moong Văn H. và Moong Văn Th., xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: NTV).

5 người gồm bị xử phạt gồm: N.V.L., N.C.L., T.N.T., N.Đ.G. và N.M.Đ. cùng trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, gần 23h ngày 29/8, trong lúc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, 5 người đàn ông nêu trên vẫn tụ tập uống rượu. Sự việc được tổ công tác Công an xã Phúc Thọ phát hiện, lập biên bản.

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Nghi Lộc đã phạt mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Riêng ông N.M.Đ. đang thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà nhưng đã tự rời khỏi nơi cách ly để tụ tập uống rượu cùng nhiều người nên bị phạt thêm 5 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/9, công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hai công dân Moong Văn H. (SN 1997) và Moong Văn Th. (SN 1996), cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu vì đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, 17h ngày 2/9, tổ phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung Trạm Y tế xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn kiểm tra các trường hợp đang được cách ly tập trung thì phát hiện công dân H. và Th. không có mặt tại phòng nên đã báo cáo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Chiêu Lưu đã nhanh chóng huy động triển khai lực lượng và truy bắt thành công 2 người này khi các đối tượng vừa về đến nhà.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, H. và Th. khai nhận lý do bỏ trốn khỏi khu cách ly là để về nhà lấy tiền tiêu xài. 

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020 NĐ-CP về xử phạt hành chính, cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi người là 5 triệu đồng và tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly tập trung với 2 công dân này.