Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư

Trần Thanh

(Dân trí) - Nói về vụ 2 người bất thình lình rơi từ tầng 2 xuống sảnh chung cư, ông Nguyễn Trọng Luật, nhân viên bảo vệ tòa nhà chung cư cho biết, từ trước tới nay ông chưa chứng kiến vụ nào đáng sợ đến vậy.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 1

Khu vực xảy ra sự cố hiện đã được quản lý tòa nhà dựng biển cảnh báo ngay trước cửa ra vào tòa nhà.

Liên quan đến vụ việc 2 người rơi từ tầng 2 tòa HH1B chung cư Meco Complex, 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) xuống đất, tại khu vực hiện trường sự việc, chiều nay ban quản lý tòa nhà đã dựng biển cảnh báo.

Khu vực bị sập được lắp đặt bằng tấm nhựa, có hàn khung sắt đỡ nhưng sơ sài. Công ty có 2 người gặp tai nạn cũng tạm thời đóng cửa.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Trọng Luật, bảo vệ chung cư kể, khoảng gần 18h ngày 27/3, ông đang trực ở sảnh lễ tân tầng 1 thì có 2 người rơi xuyên qua trần nhà xuống đất.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 2

Ông Luật kể lại khoảnh khắc nữ giám đốc và nam nhân viên rơi từ tầng 2 tòa nhà HH1B ở Hà Nội.

"Tôi đang ngồi trực làm việc ở sảnh thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn, một người kêu lên một tiếng "á", khi tôi quay ra thì đã thấy một nam, một nữ nằm bất động ngay trước mặt tôi, phía dưới sàn nhà, máu chảy ra", ông Luật kể lại.

Theo lời nhân chứng này, hai người nằm bất động một lát mới tỉnh dậy và nằm vạ vật vì đau đớn. Ngay sau đó, người dân đã hô hoán nhau đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 3

Người dân sống tại khu chung cư Meco Complex vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

"Từ trước tới nay tôi chưa chứng kiến vụ việc nào đáng sợ đến vậy. Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng vô cùng bàng hoàng, lo lắng", ông Luật nói.

Dân không biết chủ đầu tư cơi nới rồi cho thuê

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Duy Dũng (trưởng ban đại diện tòa nhà HH1B) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh có vào bên trong nơi xảy ra sự cố thì thấy có khoảng 10m2 mặt sàn được cơi nới bằng tấm Aluminum, tại đây cũng không có biển cảnh báo mà còn chất hàng hóa ở trên.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 4

Anh Nguyễn Duy Dũng (trưởng ban đại diện tòa nhà HH1B) cho biết, chủ đầu tư đã cơi nới khoảng 10m2 để cho công ty Bất động sản thuê.

Theo anh Dũng, việc cơi nới này đã được chủ đầu tư làm nhưng người dân cũng không biết, nhiều người nghĩ đó là ốp trần nhưng không ngờ chủ đầu tư cơi nới để cho công ty thuê.

"Từ tầng 1 đến tầng 7 chủ đầu tư quản lý nên việc chủ đầu tư cơi nới khoảng trống ở tầng 2 để cho thuê, người dân chúng tôi không biết. Khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi quá bất ngờ vì quá nguy hiểm", anh Dũng nói.

Cũng theo anh Dũng, ngoài việc cơi nới diện tích trên, tòa nhà còn một thang máy chưa được lắp đặt cũng rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 5

Phần cửa chờ thang máy chưa lắp đặt được ngăn bằng tấm thạch cao khiến người dân lo lắng.

"Theo đúng như thiết kế thì cả tòa nhà được lắp đặt 3 thang máy, nhưng đến nay chủ đầu tư mới cho lắp đặt 2 chiếc, còn 1 hệ thống lắp thang máy vẫn bỏ không, rất nguy hiểm. Mỗi cửa thang ở mỗi tầng họ bịt bằng một tấm thạch cao, rồi dán tấm biển cảnh báo. Tuy nhiên, chúng tôi thấy việc ngăn bằng tấm nhựa đó rất nguy hiểm bởi nếu như các cháu nhỏ chơi đùa không may va vào thì có thể rơi xuống giếng thang máy. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng chủ đầu tư là Công ty Meco Complex không giải quyết, chỉ im lặng" - Anh Dũng bức xúc nói.

Nhân chứng kể lại vụ giám đốc và nhân viên rơi xuống sảnh chung cư - 6

Thậm chí tại khu vực hầm B3 của tòa nhà, chủ đầu tư còn không dùng tấm chắn che lại khu vực cửa thang máy.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 28/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ sự việc. Hiện đội cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đang thụ lý, giải quyết.