1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Nhà vườn thấp thỏm mùa hoa Tết

(Dân trí) - Thời tiết không thuận lợi trong khi còn 1 tháng rưỡi nữa là đến Tết Nguyên đán; các hộ trồng hoa ở Đà Nẵng đang lo lắng, thấp thỏm không yên.

Đến làng hoa Hòa Cường những ngày này, các nhà vườn đang tất bật tưới nước, phun thuốc, đánh nách, lặt nụ… cho hoa. Làng hoa này chủ yếu trồng hoa cúc, một số hộ trồng thêm hoa ly. Đất trồng hoa ở đây được người dân tận dụng đất của các dự án đang bỏ hoang.

Đang tưới nước cho hoa, anh Nguyễn Văn Quý (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho biết, năm nay gia đình anh trồng 1.500 chậu cúc và 600 chậu ly. Tuy nhiên, đến thời điểm này cũng chưa thể nói được hoa năm nay có được mùa hay không. So với các năm, năm nay không có bão, lũ lụt nên ít hư hại hơn. Có tháng nhuận nên hoa sẽ nở đúng dịp Tết nhưng không có độ đẹp và độ cao do thời tiết. Vào khoảng 10 – tháng 11 là thời kỳ phát triển về thân nhưng thời tiết lại lạnh nên không phát triển về chiều cao được.

Người dân đang tất bật chăm hoa, chạy đua với thời gian cho kịp Tết

Người dân đang tất bật chăm hoa, chạy đua với thời gian cho kịp Tết

“Bây giờ còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố như thời tiết, chăm sóc, kỹ thuật. Làm quen sẽ biết được nhưng thực tế thời tiết chi phối tới 40%. Mới hôm qua đó, nhiệt độ 37 độ mà hôm ni tụt xuống rồi, có mưa, lạnh. Nhất là đối với hoa ly, nhiệt độ phù hợp là từ 22 – 28 độ. Nếu cao hơn 28 độ là nó bung ra ngay. Mà bung hoa sớm thì ai mua. Hoa này giá cao, họ chỉ mua đúng vào ngày 29 – 30 Tết. Ngày 1 Tết nở là vừa đẹp”, anh Quý nói.

Thời tiết mưa nhỏ và mưa nhiều nên cây phát triển không đẹp

Thời tiết mưa nhỏ và mưa nhiều nên cây phát triển không đẹp

Còn anh Nguyễn Quang Minh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho hay, mặc dù năm nay không có bão, lũ lụt nhưng khó làm hơn mọi năm do mưa nhỏ và nhiều nên cây không phát triển tự nhiên được. Và thực tế là năm nay cây cũng hư hại nhiều do thời tiết bất thường. Nhà anh trồng 4.000 chậu ly nhưng hư hết, còn 2.500 chậu. Trong khi đó, cúc cũng hư khoảng 30%.

Thời tiết mưa nhỏ và mưa nhiều nên cây phát triển không đẹp

Mặc dù năm nay tiền thuốc, phân, thuê lao động đều cao hơn mọi năm nhưng các nhà vườn lo lắng giá hoa năm nay không cao hơn

Cũng theo anh Minh, năm nay hoa sẽ nở đúng với dịp Tết nhưng cây không được đẹp như một số năm. Giá cả cũng chưa nói được. Mặc dù năm nay phân, thuốc, tiền thuê công nhân đều tăng so với mọi năm nhưng sợ giá hoa cũng chỉ bằng năm ngoái.

Anh Nguyễn Văn Thảo (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cũng cho biết, người trồng hoa từ khi trồng hoa cho đến khi bán hết hoa mới hết lo. Chăm cho hoa nở kịp Tết rồi còn lo chuyện giá cả. Nếu bán sỉ không hết thì đến ngày diễn ra chợ hoa phải đưa ra đó bán. Bán không được thì đành phải đổ. Lo đủ thứ.

Khánh Hồng