1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà Trắng chỉ định tân đại sứ tại Việt Nam

Nhà Trắng hôm qua 25/5 ra thông cáo cho biết, Tổng thống George W.Bush quyết định đề cử ông Michael Michalak làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, thay ông Michael Marine đại sứ đương nhiệm.

Ông Michael Michalak hiện đang là đại diện cao cấp nhất của Mỹ tại APEC, trước đó giữ chức Phó đại sứ Mỹ tại Nhật Bản. Ông Michael Michalak có bằng cử nhân Đại học Oakland, bằng thạc sĩ Đại học Thiên chúa giáo, và Đại học Havard.

Ông Michael Michalak thông thạo ba thứ tiếng Trung, Nhật và Pháp; đã trải qua 32 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, từng công tác tại Úc, Pakistan, Trung Quốc, Mông Cổ. Tại Hội nghị Cấp cao APEC năm ngoái tại Hà Nội, ông Michael Michalak tháp tùng Tổng thống Bush đến Việt Nam.

Nếu được phê chuẩn, ông Michael Michalak là vị đại sứ Mỹ thứ 4 tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Ông Michael Michalak có vợ và một con gái 14 tuổi. Ông cũng có hai con gái lớn với người vợ trước.

Chức vụ này còn phải được Thượng viện Mỹ thông qua, trước khi ông Michael Michalak chính thức đến Việt Nam.

Theo Xuân Danh
Báo Thanh niên