1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa nhà "Hàm cá mập"
  3. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9

TPHCM:

Nhà tang lễ Lê Quý Đôn cũ có thể trở thành không gian văn học, nghệ thuật

Q.Huy

(Dân trí) - Theo phương án đề xuất, vị trí là Nhà tang lễ Lê Quý Đôn trước đây sẽ được xây dựng Không gian Văn học, Nghệ thuật TPHCM. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 472 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trong số các hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) đã đề cập tới phương án sắp xếp lại địa chỉ số 25, Lê Quý Đôn (phường Võ Thị Sáu, quận 3). Nơi đây từng là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam hay Nhà tang lễ Lê Quý Đôn, đã ngừng hoạt động từ ngày 29/12/2020.

Theo Sở VH&TT, từ cuối năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất) đã đề nghị Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng), UBND quận 3 tham mưu, đề xuất về phương án đầu tư xây dựng công trình tại mặt bằng số 25, đường Lê Quý Đôn. Phương án cần gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND TPHCM.

Đầu năm nay, Sở VH&TT đã có văn bản gửi Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM để phối hợp thực hiện. Đến ngày 19/2, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật đã có đề xuất dự án Không gian Văn học, Nghệ thuật TPHCM.

Nhà tang lễ Lê Quý Đôn cũ có thể trở thành không gian văn học, nghệ thuật - 1

Nhà tang lễ Lê Quý Đôn đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2020 (Ảnh: H.Q.).

Dự án là công trình văn hóa nhóm B. Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là UBND TPHCM, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố.

Theo đề xuất, dự án Không gian Văn học, Nghệ thuật TPHCM có diện tích hơn 2.600m2, mật độ xây dựng 50%. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án là 13.000m2, trong đó diện tích sàn sử dụng là hơn 11.700m2, diện tích sàn tầng hầm là gần 1.600m2.

Không gian Văn học, Nghệ thuật TPHCM dự kiến có 7 tầng nổi, 2 tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 472 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Sau đề xuất của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM, Sở VH&TT TPHCM đã đề nghị UBND quận 3, Sở Xây dựng phối hợp và có ý kiến đối với phương án này trước ngày 4/3. Tuy nhiên, đến nay, Sở VH&TT chưa nhận được phản hồi của các đơn vị.

Theo đề án xây dựng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, dự án Không gian Văn học, Nghệ thuật TPHCM hướng tới mục tiêu thay đổi, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật thành phố về lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, kiến trúc, sân khấu, múa, nhiếp ảnh. Đây là tiền đề để văn học, nghệ thuật TPHCM cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhà tang lễ Lê Quý Đôn trước đây có quy mô 3 sảnh, là nơi tổ chức tang lễ cho cán bộ Trung ương và thành phố; cán bộ tham gia kháng chiến đã nghỉ hưu; người hưởng lương hưu; công an nhân dân; quân nhân; diện chính sách... Đây cũng từng là nơi tổ chức Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước.

Vào thời điểm Nhà tang lễ Lê Quý Đôn dừng hoạt động, TPHCM cũng đưa vào hoạt động nhà tang lễ mới tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Việc chuyển nhà tang lễ ra khỏi quận 3 khi đó nhằm tránh ùn tắc giao thông khu vực nội thành và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường chung của TPHCM.