Nhà sàn mới dựng của chủ tịch hội nông dân cháy rụi thành tro

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Rạng sáng, ngọn lửa bốc lên thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn bằng gỗ 2 tầng vừa mới dựng của Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà biến thành tro.

Sáng 14/5, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng nay (14/5), tại gia đình anh Lương Văn Thây, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.

"Vụ cháy được cho là xuất phát từ tầng 2 căn nhà gỗ của anh Thây. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện từ tầng hai của căn nhà. Căn nhà này do vợ chồng anh Thây tích cóp nhiều năm mới làm được và mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 2 vừa qua. Sau vụ cháy, gia đình anh Thây đã phải màn trời chiếu đất, tất cả tài sản đều bị lửa thiêu thành tro. Hiện nay xã đang vận động bà con, cán bộ, nhân viên trên địa bàn quyên góp ủng hộ gia đình anh Thây vượt qua khó khăn ban đầu", ông Dũng cho biết.

Căn nhà sàn 2 tầng bằng gỗ của gia đình anh Thây, bản Phia Khăm, xã Bắc Lý bốc cháy lúc 2h sáng ngày 14/5.

Căn nhà sàn 2 tầng bằng gỗ bốc cháy lúc 2h sáng ngày 14/5.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, không có phương tiện cứu chữa, nên chỉ trong chốc lát, ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn. 

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, không có phương tiện cứu chữa, nên chỉ trong chốc lát cả ngôi nhà đã ra tro.

Được biết, trong lúc gia đình anh Thây đang ngủ ở tầng dưới của ngôi nhà sàn thì lửa bốc lên ngùn ngụt. Phát hiện cháy, anh Thây chỉ kịp gọi vợ con dậy chạy thoát thân.

"Ngôi nhà này vợ chồng tôi dành dụm, chắt góp bao năm rồi vay ngân hàng một khoản lớn nữa mới dựng lên được cách đây vài tháng. Ngọn lửa bén lên nhanh và rất lớn, cả nhà tôi chỉ kịp ôm nhau chạy thoát ra ngoài và bất lực đứng nhìn đồ đạc bị cháy", anh Thây chia sẻ.

Sáng nay (14/5), chính quyền xã Bắc Lý đã huy động lực lượng chiến sĩ Biên phòng, dân quân, công an… đến thu dọn, giúp đỡ gia đình anh Thây sau vụ cháy.

Sáng nay (14/5), chính quyền xã Bắc Lý đã huy động lực lượng chiến sĩ Biên phòng, dân quân, công an… đến thu dọn, giúp đỡ gia đình anh Thây sau vụ cháy.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bắc Lý đã huy động lực lượng chiến sĩ biên phòng, dân quân, công an… đến để dập lửa, nhưng do căn nhà nằm ở khu vực xa nguồn nước, không có phương tiện chữa cháy nên không cứu được ngôi nhà.