1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhà máy xử lý nước thải 104 tỷ đồng, 7 lần gia hạn vẫn chưa thể hoạt động

Nhật Anh

(Dân trí) - Khởi công xây dựng năm 2017 với tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng, đến nay đã hơn 7 năm với 7 lần xin gia hạn, Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang tại Quảng Trị vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh (Quảng Trị) thành lập năm 2008, có tổng diện tích theo quy hoạch hơn 321ha. Sau 17 năm đi vào hoạt động, khu công nghiệp này thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.

Để xử lý nguồn nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp ở khu công nghiệp nói trên, cuối năm 2017, tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang. Dự án có tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng, do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Nhà máy xử lý nước thải 104 tỷ đồng, 7 lần gia hạn vẫn chưa thể hoạt động - 1

Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang (Ảnh: Lê Trường).

Dự án có các hạng mục chính gồm: nhà điều hành, quản lý; nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 1.500m3/ngày đêm; hệ thống ống thu gom nước thải dài 4km; hệ thống thoát nước gần 5,5km dẫn nguồn nước thải sau xử lý ra ngã ba sông Hiếu, Thạch Hãn…

Theo kế hoạch, nhà máy xử lý nước thải sẽ đi vào hoạt động năm 2020. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn, chủ đầu tư đã 7 lần xin gia hạn, lần gần nhất là ngày 31/12/2024, đến nay nhà máy này vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Nhà máy xử lý nước thải 104 tỷ đồng, 7 lần gia hạn vẫn chưa thể hoạt động - 2

Chủ đầu tư đã 7 lần xin gia hạn, nhưng đến nay Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang vẫn chưa thể đi vào hoạt động (Ảnh: Nhật Anh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang, đơn vị thi công đã xây dựng được các bể chứa xử lý nước thải, gắn các loại thiết bị, máy móc, hệ thống thu gom, thoát nước, điện, sân bãi, hàng rào, nhà điều hành...

Tuy nhiên, sau thời gian dài chưa thể sử dụng, các bể chứa xử lý nước rong rêu phủ kín, một số vị trí của hệ thống thu gom, thoát nước thải có dấu hiệu xuống cấp.

Theo ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, việc Nhà máy xử lý nước thải Quán Ngang chậm tiến độ là do gặp khó khăn trong việc nhập khẩu một số thiết bị quan trọng từ châu Âu cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhà máy xử lý nước thải 104 tỷ đồng, 7 lần gia hạn vẫn chưa thể hoạt động - 3

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cũng đã làm các thủ tục xin cấp phép để sớm đưa nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh đó, tháng 12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã kiểm tra thực tế tại nhà máy và yêu cầu bổ sung thêm hạng mục hồ xử lý sự cố (hạng mục này trước đây không có trong quy định) mới được cấp phép.

"Hạng mục Bộ yêu cầu đã được chúng tôi hoàn thành vào tháng 11/2024. Dự kiến cuối tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp giấy phép. Khi đầy đủ thủ tục, dự án sẽ vận hành thử nghiệm. Trong quá trình này sẽ lấy mẫu nước sau xử lý gửi cơ quan chức năng xem xét, nếu đảm bảo các quy chuẩn sẽ cho nhà máy hoạt động chính thức", ông Minh nói.