Nhà máy đường Bình Định đã trả 26 tỷ đồng cho nông dân

(Dân trí) - Ngày 4/6, ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND Bình Định - cho biết, Công ty CP Đường Bình Định (BISUCO) đã trả nợ 26/46 tỷ đồng tiền nợ mua nguyên liệu mía của nông dân hai tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Ông Lộc cho biết thêm: “Hiện chính quyền tỉnh đang kiên quyết yêu cầu BISUCO phải nhanh chóng trả dứt điểm 20 tỷ đồng còn nợ. Không thể để xảy ra tình trạng công ty này từng thu lãi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng mà lại dây dưa trả nợ đối với nông dân trồng mía”.

Cty CP đường Bình Định hiện còn nợ 20 tỷ tiền mua mía của nông dân 
Cty CP đường Bình Định hiện còn nợ 20 tỷ tiền mua mía của nông dân 

Trước đó, BISUCO cam kết đến ngày 31/5 sẽ trả 25 tỷ đồng và đến ngày 7/6 sẽ trả dứt điểm 46 tỷ đồng nợ mua mía của nông dân. Đồng thời, BISUCO cũng đề nghị tỉnh để tiếp cận nguồn vốn tín dụng để vay. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Định là không can thiệp.

Như Dân trí đã thông tin, vụ mía vừa qua (từ tháng 1 đến tháng 4), BISUCO đã nợ khoảng 45 tỷ đồng mua mía nguyên liệu của nông dân 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai khiên người dân bức xúc bao vây nhà máy đòi nợ.

Trong khi đó, đến nay Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc BISUCO đang phải đi nước ngoài để vay vốn trả tiền nợ cho nông dân.

Doãn Công