Nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu 2018 của TPHCM

(Dân trí) - Sự kiện thực hiện Nghị quyết 54 tạo động lực phát triển mới cho thành phố là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 của TPHCM. Việc thúc đẩy dự án xây dựng Nhà hát ở Thủ Thiêm được đưa vào danh sách các thành tựu từ việc thực hiện nghị quyết này.

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM nói về tiêu chí lựa chọn sự kiện nổi bật năm 2018

Ngày 27/12, UBND TPHCM tổ chức công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018.

Phát biểu tại đây, ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông cho biết, TPHCM tổng kết 1 năm hoạt động và chọn được 10 sự kiện nổi bật, là điểm sáng trong hoạt động của thành phố trong năm qua.

Tiêu chí của thành phố khi chọn lựa 10 sự kiện nổi bật mang tính tích cực nhằm mục tiêu động viên, có động lực phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

Nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu 2018 của TPHCM - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thống TP Dương Anh Đức cho biết tiêu chí lựa chọn sự kiện nổi bật là mang tính tích cực

“TPHCM với khối lượng công việc lớn không thể tránh khỏi va chạm, lúc thăng, lúc trầm. Cái cần nhất là trong giai đoạn khó khăn cần có nguồn lực, sự động viên, chia sẻ, đoàn kết để cùng xây dựng và phát triển thành phố. Vì vậy, thành phố lựa chọn sự kiện mang tính tích cực”, ông Đức nói.

Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP đã công bố 10 sự kiện nổi bật của thành phố trong năm qua.

Theo ông Lương, ngoài 20 sự kiện được chọn trước đó, Hội đồng bình chọn còn nhận được 35 sự kiện từ 13 cơ quan báo chí gửi tới. Sau cùng, Hội đồng bình chọn đã chọn được 10 sự kiện nổi bật trên 6 lĩnh vực.

Trong lĩnh vực chính trị, sự kiện thực hiện Nghị quyết 54 tạo động lực phát triển mới cho thành phố gây tranh cãi khi đưa việc thúc đẩy dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch ở Thủ Thiêm vào danh sách các thành tựu từ việc thực hiện nghị quyết này.

Trước ý kiến cho rằng việc xây dựng dự án Nhà hát tại Thủ Thiêm có dư luận “không tốt” mà tại sao vẫn được bình chọn, ông Dương Anh Đức cho biết, lý do là Hội đồng có trách nhiệm mô tả 16 nội dung được thông qua theo Nghị quyết 54. “Chúng tôi tôn trọng thực tế khách quan”, ông Đức nói.

Nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu 2018 của TPHCM - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP Từ Lương công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018

1, Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Từ tháng 12/2017, TPHCM đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018) như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân; Chương trình cầu truyền hình với 3 điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất, Khu Tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở huyện Bình Chánh và Khu Văn hóa - Thể thao xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

2, Triển khai 16 nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội - động lực mới cho sự phát triển của thành phố

Triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, đến nay, UBND TP đã trình và được HĐND TP, Thường trực HĐND TP thảo luận, thông qua 16 nội dung cụ thể. Việc triển khai các nội dung bước đầu đạt một số kết quả tích cực.

Nhờ đó, thành phố tiến độ thực hiện các dự án nhóm A (dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự án Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, dự án đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại quận 2…) được đẩy nhanh hơn khá nhiều.

3, Kinh tế thành phố đạt và vượt 17 chỉ tiêu quan trọng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 8,3%, đạt chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh, 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất (57,1% trong tổng GRDP).

Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 35% so GRDP. Thành phố thu hút đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD, tăng 7% so cùng kỳ. Hoạt động thu ngân sách Nhà nước dù chỉ tiêu giao cao nhưng cũng có nhiều nỗ lực, đạt 98,1% dự toán, tăng 7,14% so cùng kỳ.

4, Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018

Trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế thế giới tại Hà Nội và phong trào đổi mới sáng tạo đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước, Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018 tổ chức ngày 23/11 đã được đánh giá cao với chủ đề “Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò động lực của doanh nghiệp”. Chương trình có sự tham gia của hơn 800 học giả, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, doanh nhân trong nước và quốc tế.

5, TPHCM đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế

Năm 2018, thành phố tiếp tục tập trung đầu tư phát triển ngành du lịch theo đúng định hướng bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Những hoạt động tích cực đã đem lại hiệu quả thiết thực, thành phố đã đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 18% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 50% tổng lượng khách quốc tế của cả nước.

6, TPHCM: Hành trình hướng đến đô thị thông minh

Hòa chung cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội của chúng ta, thành phố đã triển khai đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2025”.

7, Hoàn thành trước 2 năm mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo

Kết thúc năm 2018, công tác giảm nghèo đã đạt dấu mốc quan trọng khi chỉ qua 3 năm 2016-2018, có hơn 59.600 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và hơn 58.300 hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo; thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016- 2020 trước 2 năm.

Giai đoạn 2019-2020, TPHCM đưa ra tiêu chí thu nhập hộ nghèo bình quân 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có thu nhập trên 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng/người/năm.

8, Giải thưởng sáng tạo TPHCM

Giải thưởng sáng tạo lần thứ nhất vào tháng 12/2018. Đây là giải thưởng được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm để tôn vinh các tập thể, cá nhân ở 7 nhóm lĩnh vực.

9, Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn

Trong năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, có lúc có nơi rất gay gắt. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo thành phố và sức mạnh hiệp đồng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân nên đã đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố trong mọi tình huống.

10, Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại các nước ASEAN

Từ ngày 18-22/4, UBND TP đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại các nước ASEAN 2018 với chủ đề “Vì một Cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển và thịnh vượng”.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn