Quảng Bình:

Nhà báo bị đe dọa "mạng mày chỉ 50 triệu" vì viết bài chống tiêu cực

(Dân trí) - Sau khi viết bài phản ánh về những sai phạm của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nhà báo Trương Quang Nam (phóng viên báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Bình) đã bị kẻ lạ gọi điện, nhắn tin đe doạ “lấy mạng”.

Hơn chục “xã hội đen” cản trở thanh tra giao thông “giải vây” cho xe quá tải trước cổng Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn

Sáng nay 12/8, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa nhận được công văn và tờ trình của nhà báo Trương Quang Nam, phóng viên báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Bình tường trình về sự việc bị gọi điện, nhắn tin doạ giết sau khi viết bài điều tra phản ánh tiêu cực.

Theo tường trình của nhà báo Trương Quang Nam, từ sau khi bài viết: “Côn đồ xe quá tải lộng hành” được đăng tải, anh đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn đến điện thoại cá nhân để đe dọa. Cụ thể, anh Nam liên tục bị một người đàn ông lạ dùng số điện thoại 0888.725.687 gọi điện và nhắn tin dọa giết.


Ảnh chụp lại nội dung bài báo: Côn đồ xe quá tải lộng hành trên báo Thanh Niên.

Ảnh chụp lại nội dung bài báo: "Côn đồ xe quá tải lộng hành" trên báo Thanh Niên.

Lúc 11h23 ngày 10/8, người này gọi đe dọa đã biết rõ quê quán, địa chỉ của nhà báo và sẽ “lấy mạng” anh, rồi nói: “Mạng mày chỉ 50 triệu”. Trước đó, người đàn ông này nhắn tin với nội dung: “Tao dành cho vợ mày và mày 2 viên đạn để sử dụng chơi”; “Mày không cần biết tao là ai, mày viết báo phải cẩn thận đó, “bố mày” để dành cho vợ mày và mày 2 viên đạn để sử dụng chơi, mày cứ suy nghĩ đi, đừng trách tao không nói trước”.

Ngoài ra, một số người khác cũng nhiều lần gọi điện cho anh Nam với nhiều ý đe dọa.

Trước đó, báo Thanh Niên số ra ngày 28/7 đăng bài viết “Côn đồ xe quá tải lộng hành” phản ánh Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn (ở thôn 16, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) thường xuyên chở quá tải trên khắp cả nước, chống đối lực lượng chức năng, sử dụng giấy tờ giả... nhưng không bị xử lý tới nơi tới chốn, gây bức xúc dư luận.

Liên quan đến vụ việc, Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Bình cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh về việc bảo vệ hoạt động tác nghiệp báo chí.

Nội dung công văn nêu: “Ngày 11/8/2016, Báo Thanh Niên có bài viết: “Phanh phui “côn đồ xe quá tải”, nhà báo bị dọa giết” phản ánh việc nhà báo Trương Quang Nam - PV Báo Thanh Niên thường trú tại Quảng Bình, trong những ngày qua liên tục bị một số người lạ gọi điện thoại đe dọa.

Sự việc đã được BáoThanh Niên và nhà báo Trương Quang Nam trình báo Công an tỉnh bằng văn bản. Sở Thông tin - Truyền thông kính đề nghị Công an tỉnh xác minh thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ nhà báo, công dân Trương Quang Nam; đồng thời phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để ngăn chặn, xử lý các hành vi đe dọa, uy hiếp, xúc phạm hoặc cản trở nhà báo, PV hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

Bên cạnh đó, công văn cũng được gửi đến UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo) và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Được biết, năm 2015, nhà báo Trương Quang Nam cũng từng bị dân "anh chị" có "số má" ở TP Đồng Hới gọi điện đòi "xử" sau khi viết bài điều tra về một vụ việc tiêu cực trên địa bàn.

Cũng liên quan đến Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn, vào ngày 17/1/2015, PV Dân trí cũng đã có bài phản ánh: “Nhóm “xã hội đen” cản trở thanh tra giao thông, “giải vây” cho xe quá tải”.

Hình ảnh nhóm “xã hội đen” cản trở thanh tra giao thông “giải vây” cho xe quá tải
Hình ảnh nhóm “xã hội đen” cản trở thanh tra giao thông “giải vây” cho xe quá tải

Nội dung bài báo nêu: “Vào khoảng 8h sáng ngày 16/1, khi lực lượng thanh tra giao thông (TTGT), thuộc Chi cục quản lý đường bộ (QLĐB) II.4 (thuộc Cục QLĐB II) đang tuần tra tại xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) thì phát hiện hai xe đầu kéo mang BKS 73C – 02959 và 73C – 02148 của Công ty TNHH cơ giới Hải Sơn (gọi tắt là Cty Hải Sơn, do ông Nguyễn Hải Sơn làm giám đốc) chở 4 máy xúc lớn cồng kềnh, có dấu hiệu chở quá tải và đậu sai làn đường quy định, gây ách tắc giao thông.

Phát hiện sự việc, lực lượng TTGT đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, đồng thời gọi điện báo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, các tài xế không những không có thái độ hợp tác mà còn gây khó dễ cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Khoảng 30 phút sau, 1 chiếc xe ô tô con chở một nhóm đối tượng "lạ mặt" đến chống đối, cản trở TTGT nhằm “giải vây” cho 2 chiếc xe quá tải nói trên…”.

Thời điểm PV Dân trí cùng một số phóng viên khác có mặt tại hiện trường, nhóm người lạ mặt nhanh chóng nhảy lên xe, nổ máy rồi phóng nhanh ra hướng phía Bắc (thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch).

Mong rằng các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ thế lực “xã hội đen” nào đứng đằng sau việc đe dọa nghiêm trọng này.

Đặng Tài