Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 5 tháng không nhận được lương hưu

(Dân trí) - Sau 5 tháng không nhận được lương hưu qua tài khoản ngân hàng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã tìm đến chính quyền địa phương phản ánh, làm rõ vụ việc.

Trưa 23/8, trao đổi với PV Dân trí, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cho biết, ngày 1/9/2015, ông Bình được nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi thực hiện các thủ tục, ông nhận lương hưu tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thông qua bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường 7 (quận 3) với khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Việc nhận lương hưu của ông Bình đều chuyển qua tài khoản cá nhân được mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tuy nhiên, từ 19/3 đến nay, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình không nhận được tiền lương hưu.

"Đây là tài khoản mà tôi đã sử dụng từ khi còn công tác tại Thanh tra Chính phủ và nhận được lương hưu từ tháng 1 đến ngày 19/3/2017, tôi không nhận được lương hưu qua tài khoản mà không biết lý do cụ thể ra sao", ông Bình cho biết.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 5 tháng không nhận được lương hưu - 1
Bản sao kê của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thể hiện việc 5 tháng qua nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình không được nhận lương hưu.
Bản sao kê của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thể hiện việc 5 tháng qua nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình không được nhận lương hưu.

Sau đó, ông Bình đến gặp Chủ tịch UBND phường 7 (quận 3) để phản ánh.

Tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND phường 7, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã trình bày sự việc và cung cấp bản sao kê của ngân hàng nhưng sau khi kiểm tra thì một nữ cán bộ chuyên môn của UBND phường 7, đã trả lời là tài khoản bị lỗi nên tiền lương hưu trí của ông Nguyễn Chiến Bình bị ngân hàng trả lại.

Nữ cán bộ này đã yêu cầu nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình làm việc với Bảo hiểm xã hội quận 3, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, cung cấp số tài khoản để làm lại các thủ tục, đồng thời đưa cung cấp bản khai thay đổi thông tin theo mẫu 18-CBH.

Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cho biết, sáng nay một nữ nhân viên của Bảo hiểm xã hội quận 3 đã gọi điện thoại xin lỗi ông.

Theo lời ông Bình, nhân viên này cho rằng phía Bảo hiểm xã hội quận 3 vẫn chuyển lương cho ông nhưng do tài khoản bị lỗi.

"Nếu như vậy tiền lương hưu mấy tháng qua của tôi ở đâu? xảy ra lỗi như vậy sao không báo cho cán bộ hưu trí người ta biết?", ông Bình bức xúc.

Theo ông Bình, khi nữ nhân viên Bảo hiểm xã hội quận 3 gọi điện thoại cho ông thì không đề cập gì đến giải pháp, giải quyết vụ việc của ông như thế nào.

Báo Dân trí sẽ tiếp thông tin vụ việc.

Trung Kiên