Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Huỳnh Hải Phạm Nguyễn

(Dân trí) - Ngày 22/2, lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Bến Tre. Nguyên Phó Thủ tướng đã về với nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 1

Trước giờ lễ truy điệu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng phu nhân nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 2

Nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương bày tỏ niềm tiếc thương cùng gia quyến trước sự ra đi của nguyên Phó Thủ tướng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 3

Ông Trương Vĩnh Tùng (con trai của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng) đã đáp từ ban lễ tang, bày tỏ sự mất mát quá lớn của gia đình, cũng như cảm ơn đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương, cùng bà con nhân dân đã chia buồn cùng gia đình. 

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 4
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 5

Gia quyến và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại lễ truy điệu.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 6

Bắt đầu di quan linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ Hội trường UBND tỉnh Bến Tre về Nghĩa trang liệt sĩ Bến Tre để tiến hành lễ an táng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ra linh xa để đến nơi an táng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 8
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 9
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 10

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre để tiến hành lễ an táng. Rất đông người dân đứng 2 bên đường xúc động tiễn biệt ông.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 11
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 12
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 13

Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng diễn ra  từ 10h30 đến hơn 11h sáng 22/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 14

Gia đình...

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 15

... cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thả hoa xuống phần mộ của nguyên Phó Thủ tướng.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng - 16

Kết thúc lễ an táng, gia đình bày tỏ cảm ơn đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến chia buồn, tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghĩ cuối cùng.

Ông Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa) sinh năm 1942, tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, trong một gia đình và quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. 

Từ năm 1960 - tháng 3/1961, ông tham gia công tác vận động phong trào học sinh đấu tranh tại thị xã Bến Tre; Từ tháng 4/1961 - tháng 7/1961, ông bị địch bắt; Từ tháng 8/1961 - tháng 12/1961, ông tham gia công tác thanh niên tại thị trấn Giồng Trôm.

Từ năm 1962 - năm 1964, ông làm cán bộ Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre; Từ năm 1964 - năm 1969, làm Ủy viên Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre; Từ năm 1969 - năm 1975, làm Ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Đảng ủy viên Khối Tuyên huấn giáo dục tỉnh.

Từ tháng 10/1975 - tháng 12/1978, ông học Trường Tuyên huấn Trung ương I tại Hà Nội; Từ năm 1979 - tháng 12/1982, làm Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre; Năm 1983, làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Từ tháng 4/1987 - 6/1991, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Từ tháng 02/1998 - tháng 6/2000, ông làm Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (nay là Ban Tổ chức Trung ương).

Tháng 7/2000, ông Trương Vĩnh Trọng làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4/2001), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4/2006), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 6/2006, ông được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 10/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng được nghỉ hưu theo chế độ.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần hồi 3h25, ngày 19/2/2021 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.