1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Nguyên nhân dừng tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 2 tháng khai trương

Thư Trần

(Dân trí) - Tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo dừng hoạt động sau 2 tháng vận hành vì lượng khách khó lấp đầy như công suất kỳ vọng. Bến cảng xa là trở ngại lớn khiến tuyến tàu mất sức hút.

Tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sẽ tạm dừng hoạt động từ cuối tháng 7, sau hai tháng khai thác. Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, đơn vị vận hành tuyến, cho biết hoạt động tuyến chưa hiệu quả.

Vé tàu TPHCM - Côn Đảo có giá từ 615.000 đến 1,1 triệu đồng mỗi lượt, tùy hạng vé. Mức giá này cao hơn so với tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, nhưng xuất phát thuận tiện cho du khách ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Tuyến tàu cao tốc này được kỳ vọng giúp người dân có thêm lựa chọn đi lại, do trước đó du khách chỉ có thể đi máy bay hoặc nối chuyến từ TPHCM đến TP Vũng Tàu, sau đó đón tàu ra Côn Đảo.

Tuy nhiên, Công ty CP Phú Quốc cho biết quá trình vận hành tuyến gặp nhiều bất cập, ảnh hưởng đến sự lựa chọn của du khách. Đặc biệt, khoảng cách từ trung tâm đến bến Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước - nơi tàu xuất phát - xa 25km.

Nguyên nhân dừng tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 2 tháng khai trương - 1
Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến bến xuất phát tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo (Đồ họa: Tú Lê).

Hành khách phải di chuyển bằng xe trung chuyển từ trung tâm, và phải trả thêm khoảng 35.000 đồng phí qua cảng. Từ cổng vào, hành khách phải tự đi bộ khoảng 1km vào cầu tàu do bến cảng cấm xe cá nhân và taxi di chuyển vào trong.

Ở chiều ngược lại, khách từ Côn Đảo trở lại TPHCM vào buổi tối gặp khó khăn trong việc đón xe vì khu vực là cảng hàng hóa, cách xa khu dân cư ít nhất 10km.

Trong gần 2 tháng hoạt động từ ngày khánh thành 13/5, tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo không hiệu quả, đặc biệt vấn đề trung chuyển còn nhiều bất cập khiến tuyến tàu "ế khách". Với sức chứa hơn 1.000 người, lượng khách mua vé chặng TPHCM - Côn Đảo vào ngày thường chỉ trung bình 200 người, dịp cuối tuần tăng lên 600-700 người.

Do đó, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc sẽ tạm ngưng tuyến này để tìm phương án khác. Khi có phương án phù hợp, đơn vị sẽ trình cơ quan chức năng xem xét, bố trí vận hành trở lại. Việc ngưng chạy cũng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh vào mùa thấp điểm khách du lịch, tương tự các tuyến khác mà doanh nghiệp khai thác.

Nguyên nhân dừng tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo sau 2 tháng khai trương - 2
Tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo có sức chứa hơn 1.000 người (Ảnh: Thư Trần).

Sau khi tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách tuyến TPHCM - Côn Đảo và ngược lại, tàu Thăng Long sẽ phục vụ chủ yếu trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Trước đó, tuyến tàu cao tốc đầu tiên xuất phát từ TPHCM - Côn Đảo vào ngày 15/5 và trở lại TPHCM vào 16/5 cho thấy nhiều lúng túng trong khâu vận hành, phục vụ trung chuyển, đưa đón hành khách. Sau loạt bài phản ánh "Tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo vỡ trận ngay chuyến đầu tiên" của phóng viên Dân trí, đại diện Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cho biết đã huy động 30-50 taxi điện (xe công nghệ) túc trực trước cổng cảng phục vụ hành khách vào các ngày trở lại thành phố. Khách phải tự trả phí di chuyển.

Một tuần sau đó (22/5), Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc thông báo dịch vụ xe trung chuyển miễn phí cho hành khách đi tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo từ công viên 23/9 sẽ được tạm dừng từ 1/6. Nhà tàu đã kết hợp với một số công ty chuyên về vận tải đường bộ để kết nối khách hàng và đưa đón chuyên nghiệp hơn.

Đến nay, đơn vị khai thác có thông báo ngừng toàn tuyến từ cuối tháng 7.

Côn Đảo nhiều năm qua vẫn là điểm đến được du khách ưa chuộng. Việc tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo đầu tiên khởi hành thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đây cũng là tuyến tàu đầu tiên khai thác hành trình từ TPHCM đến Côn Đảo, ngoài đường hàng không.